Đánh người vì chuyện nẹt pô xe

Cập nhật, 08:51, Thứ Tư, 21/12/2022 (GMT+7)

Bực tức vì bị hại nhiều lần chạy qua lại ngang nhà nẹt pô xe ồn ào, Phạm Quốc Khánh (SN 1995, ngụ xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn) chặn đường đánh bị hại gây thương tích.

Vụ án vừa được TAND tỉnh Vĩnh Long đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm vào ngày 16/12. Bị cáo Khánh bị truy tố tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự, với tình tiết định khung là phạm tội có tính chất côn đồ và dùng hung khí nguy hiểm.

Sự việc xuất phát từ hành động nẹt pô xe của người khác, mặc dù không liên quan đến mình nhưng do có mâu thuẫn từ trước nên Khánh tìm cách gây sự đánh người. Theo cáo trạng, tối 20/3, Khánh ở trong nhà thì nghe tiếng xe gắn máy chạy ngang nhiều lần còn tiếng nẹt pô ồn ào nên lấy khúc cây ra đường đứng đợi.

Khoảng 20 phút sau, Khánh thấy ánh đèn xe gắn máy đang di chuyển về hướng mình nên chặn lại, lúc này mới biết đó là anh N.H.N. (SN 1985, ngụ cùng xóm). Khi anh N. vừa bước xuống xe chưa kịp phản ứng gì thì bị Khánh cầm cây lao tới đánh vào lưng và đầu. Chưa hả giận, Khánh còn đạp xe của anh N. ngã xuống mương hư hỏng.

Anh N. được đưa đến bệnh viện điều trị vết thương, sau đó làm đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Khánh. Theo giám định của cơ quan pháp y, tỷ lệ thương tật của anh N. là 2%. Đối với hành vi làm hư hỏng xe gắn máy là chưa đủ định lượng để xử lý hình sự và Khánh đã thỏa thuận bồi thường chi phí sửa chữa.

Ngày 23/5, Khánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Trà Ôn) khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú phục vụ điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Khánh cho rằng mình từng bị anh N. xúc phạm nên ấm ức trong lòng. “Bị hại và bị cáo là anh em cô cậu ruột. Bị hại từng nói bị cáo chích xì ke, thêm việc bị hại chạy xe nẹt pô nên mới xảy ra sự việc”, bị cáo Khánh trình bày.

Hành vi của bị cáo Khánh là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm sức khỏe người khác, gây mất an ninh trật tự. Trong khi đó, bị cáo từng có 1 tiền sự vì hành vi cố ý gây thương tích, bị Công an xã Thuận Thới phạt 750.000đ nhưng chưa chấp hành. Tuy nhiên, xét bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như: tự nguyện khắc phục hậu quả 5 triệu đồng cho bị hại, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải thuộc trường hợp ít nghiêm trọng... nên HĐXX tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù vì tội “Cố ý gây thương tích” (y án sơ thẩm).

TRUNG HƯNG