Bị phạt tiền vẫn tái phạm

Cập nhật, 05:56, Thứ Năm, 11/08/2022 (GMT+7)

(VLO) Vừa bị phạt 40 triệu đồng về hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu, Trần Văn Minh (SN 1972, trú Ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy- Tiền Giang) tiếp tục tái phạm chỉ 5 ngày sau đó nên ra tòa lãnh án.

Trần Văn Minh có nghề làm vườn, thỉnh thoảng chạy xe dịch vụ tạo thêm thu nhập nhưng vì hám lợi nên đã sử dụng xe ô tô chở khách vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu.

Ngày 28/2, Minh bị bắt và bị UBND huyện Cai Lậy phạt hành chính 40 triệu đồng về hành vi buôn bán hàng cấm. Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau đó, Minh tiếp tục chở 1.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu từ Cái Bè (Tiền Giang) sang Vĩnh Long thì bị bắt.

Cụ thể, khoảng 8 giờ 45 ngày 5/3, tại Km2031 QL1 thuộc phường Tân Ngãi (TP Vĩnh Long), lực lượng cảnh sát kinh tế kết hợp cảnh sát giao thông của Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô Innova do Minh điều khiển, phát hiện trên xe có 2 thùng giấy carton, bên trong chứa 1.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Qua làm việc, Minh khai ngày 3/3, Minh gặp người đàn ông tên Nghề tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Kiệt (Phường 9- TP Vĩnh Long). Nghề nói khi nào có chuyến qua Vĩnh Long thì chở dùm 2 thùng thuốc lá điếu ngoại, Nghề sẽ trả công vận chuyển 600.000đ.

Minh đồng ý và cho biết ngày 5/3 có chuyến đi Cần Thơ sẽ chở thuốc lá cho Nghề. Sáng 5/3, Minh điều khiển ô tô đến địa điểm giao hẹn ở huyện Cái Bè và được đôi nam nữ chờ sẵn đưa 2 thùng carton lên xe.

Sau đó, Minh điều khiển xe đến điểm giao hàng gần cổng Khu du lịch Trường Huy (thuộc phường Trường An- TP Vĩnh Long), nhưng mới đến Km2031 QL1 thì bị công an kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật.

Do vừa bị phạt hành chính lại tái phạm nên Trần Văn Minh bị Công an TP Vĩnh Long khởi tố về hành vi “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại khoản 1, Điều 191 Bộ luật Hình sự. Đối với người tên Nghề thuê Minh vận chuyển và đôi nam nữ giao thuốc lá cho Minh, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau.

Hành vi của Minh được xem là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự quản lý về hàng hóa của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế. Bản thân Minh ý thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn tái phạm cho thấy biện pháp xử phạt hành chính bằng tiền chưa đủ tác dụng răn đe nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Trần Văn Minh 6 tháng tù treo, thời gian thử thách 1 năm và phạt bổ sung 20 triệu đồng tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Tại khoản 1, Điều 191 Bộ luật Hình sự quy định tội “Vận chuyển hàng cấm” như sau: Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thuộc trường hợp “thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao” đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về hành vi này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” thì bị phạt tiền từ 50- 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG