Trộm tự thú để được nhẹ tội

Cập nhật, 06:21, Thứ Ba, 08/02/2022 (GMT+7)

(VLO) Khi bị công an bắt, Lê Minh Phương (SN 1995- trú ấp Thống, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè- Tiền Giang) đã khai ra nhiều vụ trộm khác để được hưởng tình tiết “người phạm tội tự thú” và giảm nhẹ hình phạt.

Lê Minh Phương là đối tượng nghiện ma túy, không nghề nghiệp, vừa bị Công an xã Mỹ Đức Tây (huyện Cái Bè) phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp nhưng chưa chấp hành.

Trưa 6/6/2021, Phương và P.H.G.L. (SN 2005- trú Ấp 1, xã An Hữu- Cái Bè) rủ nhau đến TP Vĩnh Long trộm kiếm tiền xài.

Phương điều khiển xe gắn máy chở L. đến khu vực khóm Vĩnh Phú (phường Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) thì thấy xe 64K7-5069 của anh N.V.H. đang dựng trong vườn, chìa khóa vẫn còn gắn trên xe nhưng không có người trông coi. Phương và L. liền lấy xe chạy về huyện Cái Bè tìm nơi tiêu thụ.

Trên đường đi, Phương gỡ biển số 64K7-5069 vứt xuống sông rồi về nhà lấy biển số 63S3-5527 gắn vào để tránh bị phát hiện.

Chiều cùng ngày, Phương và L. bị Công an huyện Cái Bè triệu tập làm việc trong một vụ trộm khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thì khai ra hành vi lấy trộm xe 64K7-5069. Công an huyện Cái Bè đã thông báo Công an TP Vĩnh Long phối hợp điều tra.

Lúc mất xe, anh H. không báo công an. Đến ngày 28/6/2021, khi biết thông tin Công an phường Tân Ngãi đang truy tìm chủ xe 64K7-5069, anh H. đã đến trình báo. Kết luận định giá xe 64K7-5069 trị giá hơn 3,3 triệu đồng.

Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Lê Minh Phương về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự. Đối với P.H.G.L., do thời điểm phạm tội chưa đủ 16 tuổi nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Được biết, từ năm 2016- 2019, Phương liên tục bị đưa đi cai nghiện nhưng vẫn tái nghiện. Để có tiền mua ma túy sử dụng, Phương đã thực hiện nhiều vụ trộm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và TP Vĩnh Long, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương và lo lắng trong quần chúng nhân dân nên cần xử mức án tương xứng để răn đe.

Tuy nhiên, do Phương đã thành khẩn nhận tội, tự nguyện khai ra các vụ trộm khác khi chưa bị phát hiện nên được hưởng tình tiết “người phạm tội tự thú” và được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Lê Minh Phương 1 năm tù giam, tổng hợp hình phạt 1 năm 6 tháng tù giam của TAND huyện Cái Bè tuyên ngày 22/11/2021, buộc Phương chấp hành chung là 2 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG