Bị phạt vẫn không chừa thói "đỏ đen"

Cập nhật, 05:55, Thứ Tư, 12/01/2022 (GMT+7)

(VLO) Mê bài bạc nên không ít người đã bất chấp việc từng bị phạt hành chính, bị phạt tù, làm thuê có tiền là đem nướng vào trò “đen đỏ” nên tiếp tục bị truy tố ra tòa.

Trưa 9/3/2021, từ tin báo của quần chúng, Công an Phường 5 (TP Vĩnh Long) kiểm tra bắt quả tang nhóm người tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tại khu đất trống (thuộc Khóm 5, Phường 5).

Qua làm việc, công an xác định trong số những người tham gia sát phạt có Nguyễn Thị Dung (SN 1964- trú Khóm 4, Phường 5) từng bị phạt hành chính và vừa chấp hành xong bản án 3 tháng tù giam tội “Đánh bạc” lại tái phạm nên chuyển cơ quan điều tra xử lý.

Quá trình điều tra, Dung thừa nhận vừa đi tù về, không nghề nghiệp nhưng vì mê cờ bạc nên trưa 9/3/2021, khi đi ngang khu đất trống thấy có nhiều người đánh bài ăn tiền đã dừng lại xem.

Được một lúc, Dung vào tham gia và đặt cược mỗi ván 50.000 đồng, đánh được 2 ván và đều thua sạch thì bị công an bắt.

Trước đó, Công an TX Bình Minh kết hợp Công an xã Thuận An kiểm tra một chòi lá (ở ấp Thuận Thành, xã Thuận An) đã bắt quả tang Trương Thị Diệu Em (SN 1997- trú khu vực Khánh Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng- TP Cần Thơ) cùng nhiều người khác đang đánh bài ăn thua bằng tiền.

Cũng có tính mê bài bạc khi làm thuê có tiền là Diệu Em đem nướng sạch vào các con bài đen đỏ. Trước đó, Diệu Em từng bị Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc nên không đến đây sát phạt tiếp mà chuyển sang địa bàn TX Bình Minh.

Khi đến xã Thuận An, Diệu Em cùng một phụ nữ ở địa phương đến chòi lá nói trên tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền với nhiều người, mỗi ván đặt cược từ 50.000- 200.000 đồng.

Do hành vi của Nguyễn Thị Dung và Trương Thị Diệu Em đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an TP Vĩnh Long và TX Bình Minh đã khởi tố Dung và Diệu Em về hành vi “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đánh bạc là tệ nạn xã hội và là nguyên nhân dẫn đến các hành vi sai phạm khác nên pháp luật nghiêm cấm. Bản thân Dung và Diệu Em đã bị xử lý, bị phạt tù về hành vi này nhưng vẫn tiếp tục sát phạt, thể hiện sự xem thường luật pháp nên cần xử nghiêm để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Thị Dung 6 tháng tù giam, còn Trương Thị Diệu Em bị HĐXX của TAND TX Bình Minh phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ và 10 triệu đồng tội “Đánh bạc”.

Tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20- 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG