Tụ tập đánh bạc lúc giãn cách xã hội (!)

Cập nhật, 06:14, Thứ Sáu, 27/08/2021 (GMT+7)

 

Vụ đánh bạc tại nhà Lý Thị Quế Châu bị công an bắt quả tang.
Vụ đánh bạc tại nhà Lý Thị Quế Châu bị công an bắt quả tang.

(VLO) Thời điểm giãn cách xã hội, hầu hết người dân đều chấp hành quy định không ra đường khi không thật sự cần thiết nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, bản thân, gia đình và cộng đồng. Tuy vậy, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm, tụ tập đánh bạc ăn tiền gây bức xúc trong nhân dân, mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh Vĩnh Long thành lập hàng chục tổ tuần tra lưu động, cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tiến hành kiểm soát địa bàn, xử lý vi phạm.

Đồng thời, tăng cường lực lượng tham gia phòng chống tội phạm, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn xã hội, qua đó phát hiện nhiều vụ đánh bạc như đá gà, đánh bài đông người tham gia.

Trưa 19/7/2021, từ tin báo của người dân, Công an thị trấn Cái Nhum (Mang Thít) bất ngờ ập vào nhà Võ Ngọc Diễm (SN 1976, ngụ Khóm 4) bắt quả tang 6 người đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 bộ bài tây, hơn 30 triệu đồng. Ngay sau đó, những người này được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai, lập biên bản xử lý vi phạm.

Vào chiều 26/7, Công an xã Tân Long Hội (Mang Thít) triệt phá một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền.

Nhờ tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an phát hiện bên trong căn nhà của ông Nguyễn Văn Út (ấp Tân Tiến) có nhiều đối tượng không thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch.

Do địa điểm sát phạt nằm sâu trong vườn, có nhiều lối thoát và có người cảnh giới nên khi thấy công an, hàng chục người đang đánh bài bỏ chạy tán loạn.

Lực lượng công an khống chế được 4 người, thu giữ nhiều bộ bài tây đã qua sử dụng, 3 điện thoại di động, 2 xe gắn máy và 4,9 triệu đồng.

Cũng trong ngày 26/7, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Bình Tân) phối hợp Công an thị trấn Tân Quới bắt quả tang 6 người tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền trong nhà của Lý Thị Quế Châu (SN 1983, ngụ khóm Thành Nhân).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 3,5 triệu đồng và 5 bộ bài tây. Xung quanh hiện trường có 5 xe gắn máy, trên người các đối tượng có 5 điện thoại di động và 5,6 triệu đồng.

Ngoài việc củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ mức độ vi phạm của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật vì hành vi đánh bạc, Công an huyện Bình Tân đề xuất UBND huyện xử lý vi phạm hành chính mỗi trường hợp 15 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế theo Nghị định 117 của Chính phủ, không chấp hành các quy định hạn chế tập trung đông người, không đảm bảo các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe.

Tương tự, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long cũng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 cá nhân tụ tập đánh bạc xảy ra vào ngày 19/7/2021 là 90 triệu đồng.

Ngay trong ngày đầu tiên áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, 6 người này đã bất chấp quy định, tụ tập chuẩn bị đá gà tại một khu đất trống ở Khóm 1 (Phường 9- TP Vĩnh Long).

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long- Lá chắn phòng chống dịch COVID-19- Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội”. Ngoài tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương kiên quyết làm giảm tội phạm và các điều kiện, nguy cơ phát sinh tội phạm, phấn đấu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5%, đi đôi với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn và lành mạnh.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG