Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động trong công tác tạo việc làm

Cập nhật, 05:38, Thứ Sáu, 02/12/2022 (GMT+7)

(VLO) 11 tháng qua, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 27.884 lao động, trong đó đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (xuất khẩu lao động) được 1.287 người.

Hơn 1.300 người lao động được hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm (57 tỷ đồng); 17 lao động được hỗ trợ vay vốn để đi xuất khẩu lao động (1,2 tỷ đồng).

Kế hoạch năm 2022, tỉnh tạo việc làm mới cho 20.000 người, trong đó đưa 1.700 lao động đi xuất khẩu lao động. Sở Lao động – TB – XH cùng các địa phương đang nỗ lực thực hiện tiến tới đạt nhiệm vụ này năm nay.

Tỉnh Vĩnh Long từng nằm trong “top 3” cùng Bến Tre, Đồng Tháp ở ĐBSCL về “xuất khẩu lao động” tính từ 2019 trở về trước. Có thời điểm, hơn 80% lao động tỉnh xuất ngoại làm việc ở thị trường Nhật Bản.

Trong 2 năm 2020, 2021 bị tác động dịch COVID-19, hoạt động đưa lao động đi xuất khẩu lao động gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt thấp. Khi dịch bệnh dần được kiểm soát và thị trường lao động nhiều nước mở cửa trở lại, đến nay công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có nhiều khởi sắc đã nêu.

MINH THÁI