Hàng chục ngàn cây mai sẵn sàng cho thị trường tết

Cập nhật, 05:06, Thứ Ba, 27/11/2018 (GMT+7)
Một hộ ở làng nghề đang “chăm chút” mai vàng.
Một hộ ở làng nghề đang “chăm chút” mai vàng.

Ông Lê Văn Tý- Trưởng ban Làng nghề mai vàng Phước Định (xã Bình Hòa Phước- Long Hồ) cho biết, mai vàng ngày càng có giá, đời sống các hộ làng mai cũng nhờ đó mà ngày càng nâng cao.

Làng mai hiện có 157 hộ (tăng 6 hộ so năm 2017) với khoảng 50.000 cây mai lớn nhỏ. Trong đó có khoảng 600 cây mai đại, 19.000 cây mai trung, còn lại là mai tiểu. Trong đó, các hộ đã vô chậu khoảng hơn 20.000 cây sẵn sàng cho thị trường Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Là một trong những hộ ở làng nghề mang mai ra chợ hoa kiểng tết ở TP Vĩnh Long hàng năm, anh Lê Văn Hòa ở ấp Phước Định 2 cho biết, ra chợ bán được rất nhiều, chủ yếu là mai tiểu.

Ngoài chợ hoa kiểng tết trong tỉnh, các hộ ở làng nghề còn đem mai ra tham gia chợ hoa kiểng ở các tỉnh miền Tây, miền Đông…

Tin, ảnh: TƯƠI- HIỀN