Bản tin thị trường ngày 6/6

Cập nhật, 09:51, Thứ Năm, 06/06/2024 (GMT+7)
Xuất khẩu rau quả thu về gần 2,6 tỷ USD; Giá thịt heo hơi vẫn đang tăng mạnh; Nông dân trồng sầu riêng vẫn lời nhiều, dù giá giảm…là những thông tin thị trường đáng chú ý.
 
*Xuất khẩu rau quả thu về gần 2,6 tỷ USD
 
Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), trong tháng 5, xuất khẩu rau quả đạt 700 triệu USD, tăng 16,1%, lũy kế trong 5 tháng đầu năm nay, trị giá xuất khẩu rau quả ước đạt 2,59 tỉ USD, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm 2023. Các thị trường xuất khẩu chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng cao phải kể đến là Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Thái Lan.
 
*Giá thịt heo hơi vẫn đang tăng mạnh
 
Trên thị trường, giá thịt heo hơi vẫn đang tăng mạnh. Tại một số địa phương, mặt hàng này đã chạm mốc 70.000đ/kg, mức cao nhất trong vòng hai năm qua. Đáng chú ý, mùa hè thời tiết nắng nóng, giá heo hơi thường giảm mạnh bởi người tiêu dùng ăn thịt ít hơn so với khi thời tiết lạnh.
 
*Nông dân trồng sầu riêng vẫn lời, dù giá giảm
 
Sầu riêng giống Ri 6 bán cho thương lái với giá 50.000-56.000đ/kg, mức này giảm khoảng 50% so cách nay ít tháng. Tuy nhiên, sầu riêng đang là một trong những loại cây ăn trái cho thu nhập cao nhất hiện nay. Bình quân sầu riêng đạt năng suất khoảng 20 tấn/ha, chỉ cần giá bán như hiện nay thì nông dân rất cao.
 
*Giá xăng dự báo giảm
 
Kỳ điều hành chiều nay (6/6) giá xăng dầu trong nước được dự báo giảm theo xu hướng thế giới. Tuần này, giá dầu thế giới tiếp tục xu hướng đi xuống khi giảm mạnh liên tiếp từ đầu tuần, xuống sát mức thấp nhất trong vòng 4 tháng, trượt xa khỏi mốc 80 USD/thùng. Theo dự báo, giá xăng RON 95 có thể giảm về dưới mốc 22.000đ/lít trong kỳ điều hành ngày hôm nay.
 
*Giá gạo xuất khẩu giảm
 
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tiếp tục đà giảm. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo tiêu chuẩn 5% tấm hiện ở mức 577 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 558 USD/tấn; gạo 100% tấm duy trì ổn định ở mức 478 USD/tấn. Trong chưa đầy nửa năm, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam từ cao hàng đầu thế giới đã đảo chiều, giảm về thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu chủ lực.
H.M
 
Các tin khác: