Bản tin thị trường ngày 12/4

Cập nhật, 06:28, Thứ Tư, 12/04/2023 (GMT+7)

 

Bản tin thị trường ngày 12/4
Bản tin thị trường ngày 12/4

Dự báo trong quý II xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục nhộn nhịp; giá heo hơi tăng/giảm ở một số địa phương; nguồn cung tăng và đầu ra xuất khẩu chậm, giá trái cau tại nhiều địa phương  giảm mạnh...là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 12/4.

 

*Giá xăng RON95 tăng mạnh 

 

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường ở vùng 1) sau khi điều chỉnh tăng thêm 1.120đ/lít, lên mức giá mới là 24.240đ/lít; xăng E5 RON92 cũng tăng thêm 1.090đ/lít, lên mức giá mới là 23.170đ/lít. Mặt hàng dầu cũng quay đầu tăng mạnh. Cụ thể, mỗi lít dầu diesel 0.05S tăng 710đ/lít, lên mức 20.140đ/lít.

 

*Giá lúa ổn định mức cao

 

Tại khu vực ĐBSCL duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh tăng. Theo đó, tại kho An Giang, Đài thơm 8 đang được thương lái thu mua tại ruộng ở mức 6.600 – 6.800đ/kg; Nàng hoa 9 ở mức 6.400 – 6.600đ/kg; OM 5451 duy trì ở mức 6.400 – 6.500đ/kg; IR 504 ở mức 6.200 – 6.300đ/kg.Hiện hội Lương thực Việt Nam nhận định, hiện nay, nhu cầu nhập khẩu gạo tại các quốc gia Châu Phi tăng. Dự báo,thị trường Trung Quốc cũng sẽ bắt đầu tăng nhập khẩu dự trữ. Trong khi đó, nguồn cung gạo từ Ấn Độ, Pakistan tiếp tục hạn chế nên xu hướng sắp tới, thị trường gạo sẽ tiếp tục nhộn nhịp giúp giá xuất khẩu tăng.

 

* Giá heo hơi tăng/giảm một số địa phương 

 

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ và dao động trong khoảng 48.000-52.000đ/kg. Cụ thể, sau khi giảm 1.000đ/kg, thương lái tại tỉnh Kiên Giang đang thu mua heo hơi ở mức 50.000đ/kg. Các tỉnh thành còn lại không ghi nhận thay đổi về giá, giá cao nhất 52.000đ/kg được ghi nhận tại Cà Mau; giá thấp nhất 48.000đ/kg được ghi nhận tại Tây Ninh. Các địa phương khác từ 49.000-51.000đ/kg.

 

* Giá trái cau non giảm mạnh

 

Nguồn cung tăng và đầu ra xuất khẩu chậm, giá trái cau tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước và ở mức rất thấp. Hiện trái cau non (loại khoảng 65-70 trái/kg) phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chỉ còn 5.000-7.000đ/kg, trong khi cùng kỳ năm 2022 có giá từ 25.000-35.000đ/kg, thậm chí cao hơn. Còn trái cau già và cau chín hiện chỉ ở mức 2.000-4.000đ/kg. 

 

H.M