Bản tin thị trường ngày 11/4

Cập nhật, 06:44, Thứ Ba, 11/04/2023 (GMT+7)

 

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể tăng theo giá thế giới; mè được giá, nông dân thu lợi nhuận từ 13-18 triệu đ/ha; EVN kiến nghị tăng giá điện…là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 11/4.

*Giá xăng dự báo tăng trong kỳ điều hành hôm nay

Theo lịch, hôm nay Liên Bộ Công Thương-Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày/lần. Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cho hay, trong kỳ điều hành này, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể tăng mạnh theo giá thế giới. Theo dự báo, nếu cơ quan quản lý không tác động đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng bán lẻ trong nước có thể được điều chỉnh tăng từ 600-1.000đ/lít, còn giá dầu sẽ tăng từ 600-800đ/lít.

* Mè được giá, nông dân Long An thu lãi cao

Mè được trồng nhiều tại huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng…Theo nông dân trồng mè, năm nay mè phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất bình quân đạt 0,8 tấn/ha. Hiện giá bán trên thị trường khoảng 42.000 đ/kg, nông dân trồng mè thu lợi nhuận từ 13-18 triệu đ/ha.

*Giá lúa biến động trái chiều

Trong tuần qua, giá lúa các loại ở khu vực ĐBSCL có sự tăng/giảm trái chiều ở một vài địa phương. Tại Tiền Giang, giá lúa giảm nhẹ: Jasmine giảm 100đ/kg còn ở mức 7.200đ/kg; lúa OC10 cũng giảm mức tương tự còn ở mức 6.700đ/kg; riêng IR50404 còn 6.500đ/kg, giảm 200đ/kg. Tại Cần Thơ, giá lúa vẫn đi ngang: Jasmine 7.600đ/kg, OM4218 là 6.600đ/kg; IR50404 ở mức 6.200đ/kg. Tại Kiên Giang, lúa IR50404 là 6.500đ/kg; OM5451 là 6.700đ/kg.

*EVN kiến nghị tăng giá điện

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong 4 năm qua, giá bán lẻ điện bình quân không được điều chỉnh, trong khi giá nhiều nhiên liệu đầu vào sản xuất điện tăng cao. Để bằng với giá thành sản xuất năm 2022, mức giá bán lẻ điện bình quân sẽ phải tăng 167,82đ/kWh, tương ứng mức giá bán lẻ là 2.032,26đ/ kWh. Như vậy, mức tăng giá điện bán lẻ bình quân khoảng 9%.

H.M