"Chạy nước rút" giải ngân vốn đầu tư công

Cập nhật, 09:29, Thứ Ba, 09/11/2021 (GMT+7)

 

TP Vĩnh Long bàn giao mặt bằng xây cầu Cái Cam 2.
TP Vĩnh Long bàn giao mặt bằng xây cầu Cái Cam 2.

(VLO) Mặc dù đã có nhiều nguồn vốn giải ngân vốn đầu tư công đạt khá, tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh vẫn còn đạt thấp. Do đó, ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ, tăng tỷ lệ giải ngân trong 2 tháng cuối năm.

Kế hoạch vốn đầu tư công 10 tháng năm 2021 là hơn 4.343 tỷ đồng, thực hiện hơn 2.722 tỷ đồng (62,68%); giải ngân gần 2.634 tỷ đồng (đạt 60,65% kế hoạch).

Kết quả giải ngân tiếp tục tăng 6,94% so 9 tháng đầu năm. Trong tháng 10, nhiều nguồn vốn giải ngân đạt tỷ lệ khá như: nguồn xổ số kiến thiết gần 72%; nguồn xổ số kiến thiết các năm trước hơn 83%; nguồn vốn Trung ương hỗ trợ thực hiện gần 71%.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân còn thấp, còn 5 dự án chưa khởi công, các nguồn vốn như nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn bội chi ngân sách địa phương, nguồn vốn ODA giải ngân đạt dưới 60%.

Cụ thể, đối với 88 công trình chuyển tiếp (kế hoạch vốn hơn 2.351 tỷ đồng), giải ngân đạt 49,2%, có 3 công trình chưa giải ngân. Còn đối với 137 dự án khởi công mới (kế hoạch vốn 1.447 tỷ đồng), giải ngân đạt 79,22%. Đã khởi công 132 dự án, còn 5 dự án chưa khởi công.

Bên cạnh, 56 công trình thuộc kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021, giải ngân đạt hơn 61%, có 10 công trình chưa giải ngân.

Theo BCĐ Xây dựng cơ bản tỉnh, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều dự án thiết kế 2 bước, giá một số vật liệu xây dựng tăng… Bên cạnh, thực hiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thiết kế thi công- dự toán, điều chỉnh dự án đối với một số dự án còn chậm, nhà thầu yếu năng lực...

Ông Nguyễn Quốc Duy- Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long cho biết, tỷ lệ giải ngân của thành phố hiện đạt 68,19%. Từ đây đến cuối năm, phần vốn chủ yếu còn lại là vốn giải phóng mặt bằng (khoảng 43 tỷ), khả năng đến cuối năm đạt tỷ lệ giải ngân trên 95%.

Ông Nguyễn Thanh Cần- Chủ tịch UBND TX Bình Minh cho biết, năm 2021 TX có 27 công trình, trong đó có 3 công trình chuyển tiếp, 24 công trình mới- đã khởi công hết. Đến thời điểm này, thị xã đã giải ngân 86% kế hoạch vốn, cam kết đến cuối năm giải ngân trên 95%, phấn đấu đạt 98%.

Còn đối với vốn 2020 chuyển tiếp sang 2021 thì thị xã có 1 công trình là đường trục chính (256 triệu), đã có kế hoạch giải ngân trước ngày 15/11.

Theo bà Đặng Thị Bé Sáu- Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn, hiện huyện đã giải ngân đạt 74,97% trong kế hoạch vốn 223,786 tỷ đồng, ước đến cuối năm đạt trên 95%. Để tỷ lệ giải ngân đạt cao nhất, huyện đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cho điều chỉnh vốn.

Đồng thời, sẽ tiếp tục hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công trình, dự án cho chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực của các sở ngành, địa phương trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên, ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý: Công tác giải ngân chưa đạt yêu cầu, một số công trình, dự án chưa giải phóng mặt bằng dứt điểm... Còn trên 1.700 tỷ đồng cần giải ngân trong bối cảnh 2 tháng cuối năm có nhiều khó khăn như: diễn biến phức tạp của dịch COVID- 19, thiên tai…

Do đó, ông Lê Quang Trung yêu cầu các địa phương, lãnh đạo sở tập trung chỉ đạo, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để chậm nhất đến 15/11 khởi công 5 dự án còn lại. Bên cạnh, nhanh chóng thực hiện các bước theo quy định để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng công trình/dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ông Lê Quang Trung nhấn mạnh: Trong tháng 11, tăng giải ngân đạt từ 85% đối với công trình chuyển tiếp. Bên cạnh, chú ý giải ngân hết nguồn vốn của Trung ương.

Các đơn vị cấp huyện đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư. Mỗi cấp, mỗi ngành phải tăng cường kiểm tra giám sát xử lý vi phạm, đặc biệt đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời, tăng cường quyết toán các công trình, dự án. “Trên tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, phối hợp… để triển khai tốt, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác xây dựng cơ bản năm 2021”- ông Lê Quang Trung nói.

Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN

Các tin khác: