Nhộn nhịp thị trường Tết Đoan ngọ

Cập nhật, 16:04, Thứ Ba, 30/05/2017 (GMT+7)

 

Bánh xèo là một trong những thực phẩm rất hút khách.
Bánh xèo là một trong những thực phẩm rất hút khách.

Ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5/5 (30/5/2017) hay còn gọi là tết diệt sâu bọ, ngay từ sáng sớm ở chợ Vĩnh Long không khí mua bán rất nhộn nhịp.

Theo đó, nhiều mặt hàng đã tăng giá nhẹ so với ngày thường. Các loại hoa tươi được chọn mua nhiều nhất là hoa huệ, ly ly, cúc... nên giá tăng 5.000- 10.000 đ/bó, các loại trái cây như cam, quýt, mãng cầu, vải, giá cũng tăng 5- 10%.

 Chị Nguyễn Thị Lan- bán trái cây chợ Vĩnh Long cho hay, sức mua tăng nhẹ. Thịt gà, vịt cũng được bán khá nhiều, chủ yếu là gà và vịt sống, giá từ 110.000- 130.000 đ/kg.

Đặc biệt, món ăn bánh xèo truyền thống dịp Tết Đoan Ngọ rất đắt hàng. Tại chợ và nhiều tuyến đường ở TP. Vĩnh Long, từ sáng sớm có rất nhiều điểm bán bánh xèo, giá từ 15.000- 35.000 đ/bánh với nhiều loại nhân thịt, tép, hến...

Cô Nguyễn Thị Ba (chợ Vĩnh Long) bán bánh xèo cho hay: “Năm nào đến mùng 5/5 tôi cũng làm bánh xèo bán, năm nay dù có nhiều người bán nhưng bán cả ngày cũng được mấy trăm cái bánh, cần 3- 4 người phụ chiên mới xuể”.

Tin, ảnh: THẢO NGUYÊN