Giám sát bệnh truyền nhiễm ở một số tỉnh phía Nam còn chưa đạt

Cập nhật, 14:01, Thứ Sáu, 30/03/2018 (GMT+7)

Cùng với khu vực Tây Thái Bình Dương, Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2000; loại trừ uốn ván sơ sinh năm 2005; và đang tiến tới loại trừ bệnh sởi, rubella, khống chế bệnh bạch hầu, giảm tỷ lệ mắc ho gà và một số bệnh khác trong tiêm chủng. 

Tuy nhiên, theo số liệu năm 2017, hoạt động giám sát bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng mở rộng tại một số tỉnh- thành phía Nam vẫn chưa đạt yêu cầu. Một số địa phương chưa quản lý, thống kê các ca bệnh đầy đủ, chính xác; quá trình xử lý ca bệnh còn chậm hoặc tiêu chuẩn phát hiện ca bệnh chưa thống nhất.

Trước tình hình trên, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh (Bộ Y tế) vừa có kế hoạch giám sát bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng năm 2018.

Theo đó sẽ giám sát quy trình và phối hợp giám sát bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng mở rộng giữa hệ điều trị và dự phòng tại địa phương, bao gồm: phát hiện, thông báo và điều tra ca bệnh; lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu; quản lý, thống kê báo cáo trường hợp bệnh, nghi bệnh. Tìm kiếm tích cực ca bệnh tại bệnh viện, cơ sở y tế nhằm phát hiện ca bệnh, nghi bệnh có thể bỏ sót.

TƯỜNG VÂN