9 bệnh truyền nhiễm không có ca mắc trong nhiều năm qua

Cập nhật, 07:06, Thứ Sáu, 02/03/2018 (GMT+7)

Bác sĩ Trần Văn Út- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế- cho biết, trong số 28 bệnh truyền nhiễm được giám sát thường xuyên theo quy định Bộ Y tế, Vĩnh Long có 9 bệnh không có ca mắc trong nhiều năm qua. 

Đó là các bệnh: tả, dại, viêm màng não, bạch hầu, uốn ván sơ sinh, cúm A/H5N1, dịch hạch, bệnh than, xoắn khuẩn vàng da. Trong tổng số bệnh, năm qua 7 bệnh có ca mắc giảm so cùng kỳ nhưng cũng có 12 bệnh truyền nhiễm ghi nhận số ca mắc gia tăng.

Theo Sở Y tế, tuy các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, quai bị năm qua tăng cao nhưng ngành đã chỉ đạo triển khai tốt biện pháp phòng chống từ đầu năm, giám sát xử lý kịp thời ổ dịch phát sinh, không để lây lan trong cộng đồng, không có trường hợp tử vong.

Bác sĩ Trần Văn Út cho biết, trong đợt làm việc về sáp nhập các đơn vị dự phòng tuyến tỉnh để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh Vĩnh Long so với các tỉnh- thành trong cả nước.

MINH THÁI