Hơn 83% học sinh- sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp

Cập nhật, 14:17, Thứ Năm, 01/11/2018 (GMT+7)

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời trao giấy khen và phần thưởng cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời trao giấy khen và phần thưởng cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc.

Đó là tỷ lệ học sinh- sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp được nhắc đến trong lễ trao bằng tốt nghiệp và khai giảng năm học mới 2018- 2019 của Trường CĐ Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long vào ngày 1/11/2018. Có 97 học sinh- sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp trong đợt này.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- đề nghị trường cần chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực; quan tâm, đổi mới chương trình đào tạo, tạo môi trường thuận lợi khuyến khích sự sáng tạo của người học; phát triển đội ngũ giảng viên có phẩm chất năng lực theo chuẩn nghề nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

NGND. Nguyên Thứ trưởng Bộ GD- ĐT trao giấy khen cho học sinh sinh viên có thành tích học tập tốt.
NGND. Nguyên Thứ trưởng Bộ GD- ĐT trao giấy khen cho học sinh sinh viên có thành tích học tập tốt.

 

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên.
Trao học bổng cho học sinh, sinh viên.

Năm học 2018- 2019, Trường CĐ Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long có 955 học sinh- sinh viên, trong đó có 472 học sinh- sinh viên mới nhập học. Toàn trường hiện có 89 công chức, viên chức, người lao động.

Trong năm học qua trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Có 15 ngành nghề được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận giáo dục nghề nghiệp.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN