Đưa mục tiêu xuất khẩu 1.700 lao động

Cập nhật, 16:06, Thứ Sáu, 22/01/2021 (GMT+7)

Trong năm 2021, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu đưa 1.700 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (còn gọi xuất khẩu lao động).

Số này nằm trong tổng chỉ tiêu tạo việc làm mới trong năm nay là 20.000 người, bao gồm tạo việc làm trong nước và xuất khẩu lao động. Ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kết nối thông tin thị trường lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh.

Trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi, hỗ trợ về dạy nghề, việc làm, đặc biệt chính sách hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến tất cả người dân trong độ tuổi lao động chưa có việc làm, kể cả lao động có việc làm nhưng thu nhập không bền vững.

Năm 2020, ngành chức năng giải quyết việc làm mới cho 26.756 lao động, gồm tạo việc làm trong nước cho 25.941 người, xuất khẩu lao động 815 người (đạt 49,7% so kế hoạch đề ra là 1.640 người). Theo đánh giá, năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số nhiệm vụ chưa thực hiện theo kế hoạch, trong đó có công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

MINH THÁI