Nhiều hướng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau học nghề

Cập nhật, 12:57, Thứ Sáu, 18/09/2020 (GMT+7)

Báo cáo của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về công tác hỗ trợ lao động nông thôn (LĐNT) học nghề gần 5 năm qua cho thấy, đã mở 1.229 lớp đào tạo nghề cho 29.858 LĐNT với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng.

Hơn 23.000 LĐNT trong tổng số được đào tạo nghề lĩnh vực phi nông nghiệp; trên 6.700 LĐNT học nghề nông nghiệp.

92,2% (tương ứng 27.529 người LĐNT) có việc làm ổn định sau học nghề. Công tác giải quyết việc làm cho LĐNT được ngành, địa phương, doanh nghiệp quan tâm với nhiều hình thức. Cụ thể hơn 13.000 LĐNT sau đào tạo nghề được doanh nghiệp tuyển dụng, bao tiêu sản phẩm; hơn 10.000 LĐNT được tư vấn hướng dẫn tự tạo việc làm, vay vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh, duy trì và phát triển nghề; hơn 4.000 người được đào tạo nghề theo địa chỉ, đơn đặt hàng; một số LĐNT sau học nghề đã thành lập tổ hợp tác, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ,...

Ngoài ra, công tác đào tạo nghề cho LĐNT còn gắn với tạo nguồn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động).

MINH THÁI