Xây dựng văn hóa gắn với văn minh đô thị

Cập nhật, 16:26, Thứ Tư, 21/12/2016 (GMT+7)

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, TP Vĩnh Long đã xây dựng kế hoạch và không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, đặc biệt là từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn liền với xây dựng văn minh đô thị.

TP Vĩnh Long hướng tới đô thị loại II để nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa của người dân. Ảnh: VINH HIỂN
TP Vĩnh Long hướng tới đô thị loại II để nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa của người dân. Ảnh: VINH HIỂN

Bám sát tình hình thực tế

Theo UBMTTQ Việt Nam TP Vĩnh Long, mặt trận các cấp đã kịp thời tham mưu cho BCĐ; công tác khảo sát chất lượng khu dân cư, hộ gia đình văn hóa luôn được quan tâm. Hiện toàn thành phố có gần 99% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa theo tiêu chí mới; 57/58 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, có 1 phường (Phường 1) đạt chuẩn phường văn minh đô thị….

Theo ông Đoàn Văn Hùng- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Vĩnh Long, BCĐ phong trào đã chỉ đạo 11/11 xã- phường luôn quan tâm triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm để nâng cao chất lượng phong trào. Từ đó, mỗi đơn vị đều có 1 đến 5 khu dân cư điểm.

Bên cạnh đó, ông cũng cho biết, trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng đô thị văn minh, mặt trận các cấp luôn phối hợp lồng ghép, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư xã- phường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, tham gia bảo vệ môi trường…

Bám sát với địa bàn phụ trách, công tác vận động sẽ có nhiều chuyển biến, đi sâu và sát vào điều kiện thực tế, giúp cho phong trào ngày càng hiệu quả.

Bà Bùi Thị Hồng Thư- Trưởng Ban công tác Mặt trận Khóm 5 (Phường 4) cho biết, người làm công tác mặt trận phải luôn bám sát tình hình để vận động, đồng thời tìm hiểu và tham mưu để có những giải pháp phù hợp.

Bên cạnh đó, phải phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, kịp thời tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư và thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Cũng theo bà Bùi Thị Hồng Thư, trong công tác vận động phải luôn tăng cường đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động thiết thực nhằm thu hút quần chúng nhân dân tham gia.

“Phải xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên từ các tổ chức đoàn thể làm nòng cốt trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Xây dựng đô thị văn minh

Theo ông Đoàn Văn Hùng, để phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, góp phần xây dựng văn minh đô thị, các tổ chức thành viên mặt trận đã không ngừng vận dụng các phong trào trên các lĩnh vực mà mình phụ trách. Trong đó, có nhiều phong trào góp phần trực tiếp vào xây dựng văn minh đô thị.

“Từ các phong trào, đã góp phần tạo được niềm tin và sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân trong xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, sáng- xanh- sạch- đẹp”- ông Đoàn Văn Hùng cho biết.

Từ nhiều mô hình sáng tạo như bảng quảng cáo công cộng đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị. Ảnh: KHÁNH DUY
Từ nhiều mô hình sáng tạo như bảng quảng cáo công cộng đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị. Ảnh: KHÁNH DUY

Hiện nay, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, phục vụ cho xây dựng văn minh đô thị như: CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch” ở 11 xã- phường; “Nhà tôi xanh- sạch- đẹp”; “Khu phố, tuyến đường 8 không”; mô hình “Hỗ trợ nhu cầu nhà vệ sinh cho khách vãng lai”; mô hình “Camera an ninh”;…

Theo ông Đoàn Văn Hùng, kết quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã làm tiền đề để các địa phương đạt tiêu chuẩn phường văn minh đô thị. Từ đó có thể thấy, cuộc vận động có nội dung đúng đắn, toàn diện sẽ khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết của cộng đồng dân cư…

 

Theo Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long Nguyễn Trung Kiên, thời gian qua, điểm nổi bật của thành phố là sự quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đời sống người dân không ngừng nâng cao, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng đi vào chiều sâu. Từ đó, đã thể hiện sự quyết tâm xây dựng một thành phố văn minh, thân thiện, sáng- xanh- sạch- đẹp.

 KHÁNH DUY