"Nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long" được đưa vào Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Cập nhật, 14:41, Thứ Hai, 26/02/2024 (GMT+7)

(VLO) Bộ trưởng Bộ Văn hoá-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số 385/QĐ-BVHTTDL, quyết định đưa vào Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia đối với loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian “Nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long”.

Đoàn tuồng cổ Đồng Thinh chụp ảnh cùng du khách trải nghiệm chương trình đốt đuốc đi xem hát bội ở đình làng Vĩnh Long. (Ảnh: Homestay Út Trinh).
Đoàn tuồng cổ Đồng Thinh chụp ảnh cùng du khách trải nghiệm chương trình đốt đuốc đi xem hát bội ở đình làng Vĩnh Long. (Ảnh: Homestay Út Trinh).

Nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long đã được lưu truyền gìn giữ và phát huy một cách đa dạng và sáng tạo. Vĩnh Long cũng là địa phương đã đưa hát bội đi lưu diễn ở Mỹ cho kiều bào và du học sinh, sinh viên xem, tạo nên những hiệu ứng tích cực.

Những năm gần đây, hát bội được đưa vào các chương trình tour du lịch thông qua chương trình đốt đuốc đi xem hát bội ở đình làng Vĩnh Long, trở thành một trong những chương trình tour được yêu thích của ĐBSCL. Vĩnh Long đã mở nhiều lớp truyền dạy nghệ thuật hát bội nhằm góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật loại hình nghệ thuật tuồng cổ này.

Vĩnh Long có nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân và nhiều gia tộc gắn bó với hát bội qua nhiều năm, nhiều thế hệ, góp phần gìn giữ và lưu truyền nghệ thuật hát bội trải qua hàng trăm năm nay, nổi tiếng khắp Nam Bộ như các gánh hát bội: Tân Phước Lập, Đồng Thinh, gánh Bầu Luông, Bầu Xẫm, Bầu Mầu, Bầu Võ, Bầu Đầy… Nhiều người đã được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong nghệ thuật hát bội như: Huỳnh Văn Răng (Bầu Răng), Nguyễn Văn Tốt (nghệ sĩ Vũ Linh Tâm), Huỳnh Thị Yến Linh (nghệ sĩ Yến Linh)…

NGỌC TRẢNG