Tiền Giang, Đồng Tháp góp ngân sách trung ương làm cao tốc An Hữu- Cao Lãnh

Cập nhật, 07:33, Thứ Sáu, 11/10/2019 (GMT+7)

Theo TTO, tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp đồng ý góp vốn cùng ngân sách trung ương để xây dựng tuyến cao tốc An Hữu- Cao Lãnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Theo Ban quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải), đơn vị tư vấn vừa hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng đường cao tốc An Hữu- Cao Lãnh (Đồng Tháp- Tiền Giang).

Theo đó, dự án xây dựng tuyến đường cao tốc dài 28,1km (trong đó Tiền Giang dài 8km và Đồng Tháp dài 20,1km). Giai đoạn 1 xây dựng mặt đường cao tốc rộng 17m cho 4 làn xe lưu thông.
Tuy nhiên, việc đền bù giải tỏa trước mặt đường rộng 32,25m sẽ thực hiện ngay trong giai đoạn 1 để chuẩn bị cho giai đoạn sau này xây dựng hoàn chỉnh để mở rộng mặt đường cho 6 làn xe lưu thông; xây dựng 26 cầu qua các sông, rạch...

Tổng kinh phí dự kiến 5.548,7 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến tỉnh Tiền Giang góp 384,5 tỷ đồng và Đồng Tháp góp 668,1 tỷ đồng cho công tác đền bù giải tỏa.

Mục tiêu đầu tư tuyến cao tốc nhằm giảm tải cho QL30, nhất là sau khi đưa 2 trục cao tốc phía Đông và phía Tây thuộc tuyến cao tốc Bắc- Nam vào khai thác. Đồng thời, kết nối QL1 với cao tốc phía Đông và phía Tây vùng ĐBSCL.

PV