Năm nay lũ rất nhỏ

Cập nhật, 03:47, Thứ Sáu, 30/08/2019 (GMT+7)

Trên cơ sở cập nhật phân tích dự báo dòng chảy mùa lũ 2019, diễn biến mưa trên lưu vực cùng với các tác động do điều tiết thủy điện trên lưu vực, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam vừa đưa ra dự báo năm 2019 lũ rất nhỏ, mực nước lũ lớn nhất tại Tân Châu theo khả năng thấp, chỉ ở mức 3- 3,5m.

Dự báo nguồn nước mùa khô 2019- 2020 sẽ ít thuận lợi, nguy cơ mặn xuất hiện sớm và hạn hán thiếu nước có thể xảy ra. Từ tháng 12/2019, mặn có khả năng ảnh hưởng các cống lấy nước phạm vi cách biển đến 30- 35km.

Đến tháng 1 và 2/2020, ranh mặn 4‰ có khả năng lấn sâu vào nội địa 45- 55km (tùy cửa sông). Các ngày triều cường, gió chướng mạnh xâm nhập mặn có thể tăng đột biến so với dự báo nhưng ở thời đoạn ngắn.

Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam kiến nghị Tổng cục Thủy lợi xem xét ban hành văn bản chỉ đạo ngành nông nghiệp các tỉnh, nhất là tỉnh ven biển, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị phương án ứng phó phòng chống hạn mặn, vận động nhân dân trữ nước.

Khuyến cáo các vùng cách biển đến 30km, nếu xuống giống từ giữa tháng 12/2019 mà không có giải pháp công trình chủ động tiếp nguồn thì nguy cơ xảy ra hạn cao, cần thận trọng xuống giống vụ Đông Xuân.

Riêng vụ Đông Xuân năm 2019- 2020 nguy cơ hạn mặn cao ở mùa khô 2019- 2020, vì vậy cần chuẩn bị trước các kế hoạch ứng phó mặn xuất hiện sớm đầu mùa khô (ngay từ tháng 12/2019- 1/2020) và nghiêm trọng vào tháng 2 đến đầu tháng 3/2020.

Theo Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua, mực nước tại tất cả các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh ở mức rất thấp, dưới báo động 1.

Dự báo mực nước cao nhất vào ngày 31/8 tại các trạm như sau: Cần Thơ 1,3- 1,4m, Nhà Đài 1,3- 1,4m, Mỹ Thuận 1,25- 1,35m, Tân Thành 1,25- 1,35m, Phú Đức 1,25- 1,35m, Tích Thiện 1,1- 1,2m, Ba Càng 1,05- 1,15m, Vũng Liêm 1- 1,1m.

LÊ SƠN