Kỳ họp thứ 9 (bất thường) HĐND tỉnh

Cập nhật, 13:29, Thứ Bảy, 13/10/2018 (GMT+7)

Sáng nay (13/10), HĐND tỉnh khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 9 (bất thường).

“Kỳ họp này thảo luận, xem xét, quyết định nhiều vấn đề cấp bách, quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh”- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu nhấn mạnh.

 Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu phát biểu tại kỳ họp
Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu phát biểu tại kỳ họp

 

 Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp

 

Có 46/50 đại biểu tham dự kỳ họp
Có 46/50 đại biểu tham dự kỳ họp

Kỳ họp thông qua 5 tờ trình của UBND tỉnh và thảo luận biểu quyết  5 dự thảo nghị quyết, trong đó, có 3 dự thảo nghị quyết về lĩnh vực kinh tế và 2 dự thảo nghị quyết về lĩnh vực văn hóa, xã hội như:

Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

điều chỉnh nguồn vốn và phân kỳ đầu tư các dự án: đường trục chính TX Bình Minh và cầu Lộ 2 trên tuyến đường Võ Văn Kiệt của Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh;

đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh năm 2018 gồm: dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Mang Thít và Trường Trung cấp y tế;

đặt tên Trường THPT Phan Văn Đáng; đổi tên trường học trên địa bàn TX Bình Minh.

Đại biểu cho ý kiến thảo luận
Đại biểu cho ý kiến thảo luận

Với tinh thần trách nhiệm cao, HĐND tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua 5 nghị quyết, với tỉ lệ thống nhất cao. Đây là những Nghị quyết rất quan trọng, tác động đến các mặt đời sống xã hội của tỉnh từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Biểu quyết thông qua các nghị quyết
Biểu quyết thông qua các nghị quyết

Riêng việc đặt đổi tên trường học tại huyện Vũng Liêm và Bình Minh, nhất là việc đặt tên Phan Văn Đáng cho trường THPT Tân An Luông, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu khẳng định đây là niềm tự hào của cả Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long khi có thêm công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước.

Tin, ảnh: TÂN TÂN- NGỌC LiỄU