Trên 15km đập, đê bao bị tràn, sạt lở

Cập nhật, 06:06, Thứ Bảy, 13/10/2018 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Vũng Liêm, đợt triều cường tháng 10 đã khiến nhiều vườn cây ăn trái bị ngập, nhiều đoạn đê bao, đập bị tràn, sạt lở. Cụ thể, đã có trên 1,2km đê bao, đập bị sạt lở, gần 14km đê bao, đập bị tràn, gây ảnh hưởng đến 420ha cây ăn trái.

Theo đó, bị ảnh hưởng nhiều nhất là xã Quới Thiện: sạt lở 533m, tràn 1,5km, ảnh hưởng là 315ha cây ăn trái (gây ngập nhiều nhất là cây tắc, sầu riêng); xã Thanh Bình: sạt lở 571m, tràn 290m, ảnh hưởng 97ha vườn cây ăn trái; xã Tân Quới Trung: sạt lở 65m, tràn trên 7,7km…

Địa phương cũng đã và đang tiến hành gia cố, gia cố tạm nhiều đoạn đê bao, đập bị sạt lở, tuy nhiên cũng còn nhiều điểm chưa được gia cố như: đập Ba Đội, đoạn đê Bảy The, đập Bảy Hội, đoạn đê Chín Dớn…

Bà Lê Thị Thanh Vân- Trưởng Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Vũng Liêm- cho biết: Do triều cường lên nhanh nên có nhiều vườn cây ăn trái bị ngập. Hiện huyện đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, gia cố đê bao, khắc phục số đập bị tràn và đập bị vỡ.

THẢO NGUYÊN