6 tháng: xóa tên, cho ra khỏi Đảng 92 trường hợp

Cập nhật, 10:01, Thứ Sáu, 20/07/2018 (GMT+7)

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm các huyện- thị- thành ủy và đảng ủy trực thuộc quyết định xóa tên 41 trường hợp, cho ra khỏi Đảng 51 trường hợp.

Nguyên nhân chủ yếu các trường hợp này do đảng viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đi làm ăn xa; bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng; kết hôn với người nước ngoài và định cư ở nước ngoài…

Ngoài ra, Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra cấp huyện- thị- thành ủy đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng 6 đảng viên theo yêu cầu của cơ quan điều tra (Long Hồ: 1, TP Vĩnh Long: 4, Đảng ủy Khối các cơ quan: 1).

BÙI THANH