Đẩy mạnh thi đua yêu nước trong hội viên, đoàn viên gắn với phát triển kinh tế- xã hội

Cập nhật, 10:37, Thứ Ba, 29/08/2017 (GMT+7)

Đó là một trong các nội dung trọng tâm được đại biểu thông qua tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2012- 2017 và triển khai kế hoạch phối hợp những năm tiếp theo do Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vừa tổ chức.

Chi hội CCB và Chi đoàn Thanh niên Sở Thông tin- Truyền thông và xã Thành Trung tham gia nâng cấp tuyến đường nông thôn.
Chi hội CCB và Chi đoàn Thanh niên Sở Thông tin- Truyền thông và xã Thành Trung tham gia nâng cấp tuyến đường nông thôn.

Bên cạnh, sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh- thiếu nhi, hội viên CCB gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm đang đặt ra cho công tác thanh niên hiện nay như:

việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn; việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên; vấn đề việc làm cho thanh niên; củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn...

5 năm qua (2012- 2017), nhiều nơi đã xây dựng mô hình 3 chi + 1 (chi bộ, chi đoàn, chi hội CCB và CLB cựu quân nhân) đi vào hoạt động có nề nếp; đã phối hợp bồi dưỡng phát triển gần 5.800 đoàn viên nông thôn, giới thiệu kết nạp Đảng cho gần 1.400 người; vận động hiến 700.000m2 đất xây dựng nông thôn mới, gia cố, sửa chữa trên 300.000m đường, đóng góp công lao động trị giá hàng tỷ đồng.

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN