Trước ống kính

Xe chở tôn ngông nghênh trên phố

Cập nhật, 05:42, Thứ Ba, 29/08/2017 (GMT+7)

Hiện nay, dù pháp luật nghiêm cấm các loại xe tự chế chở hàng cồng kềnh, đặc biệt là vật liệu sắc nhọn, nhưng những loại phương tiện này vẫn cố tình lưu thông trên một số tuyến đường trong khu vực nội ô TP Vĩnh Long. Đây là mối nguy hiểm rình rập người tham gia giao thông bất cứ lúc nào.

Một phương tiện tự chế chở tôn quá khổ lại không có dấu hiệu cảnh báo người đi đường. Ảnh chụp trên đường Phó Cơ Điều (Phường 3- TP Vĩnh Long).
Một phương tiện tự chế chở tôn quá khổ lại không có dấu hiệu cảnh báo người đi đường. Ảnh chụp trên đường Phó Cơ Điều (Phường 3- TP Vĩnh Long).

Luật Giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường chở hàng hóa phải đúng chiều cao, kích thước theo quy định mới đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Còn tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính từ 300.000- 400.000đ đối với người điều khiển phương tiện xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định, gây mất an toàn giao thông.

Lời, ảnh: PHẠM TẤN