2 học sinh đủ điều kiện tham dự chung kết cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016- 2017

Cập nhật, 18:43, Thứ Tư, 26/04/2017 (GMT+7)

Kết thúc vòng tỉnh cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016- 2017, tỉnh Vĩnh Long có 4 học sinh đạt giải vòng tỉnh, trong đó có 2 em đủ điều kiện tham dự vòng chung kết cấp toàn quốc tại Hà Nội.

Em Nguyễn Nhựt Thành học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thao tác trên trang chủ cuộc thi
Em Nguyễn Nhựt Thành học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thao tác trên trang chủ cuộc thi "Giao thông học đường".

4 học sinh đạt giải vòng tỉnh gồm: Nguyễn Nhựt Thành học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Vĩnh Long (tên đăng nhập: nhutthanh114) đạt giải nhất khối THPT (không có giải nhì, ba); Lê Hoa Đào học sinh lớp 8 Trường THCS Nhơn Phú, Mang Thít (tên đăng nhập: lhoadao) đạt giải nhất khối THCS; Dương Phước Thịnh  học sinh lớp 7 Trường THCS An Phước, Mang Thít (tên đăng nhập: phuocthinh2403) đạt giải nhì; Lê Minh Nhật  học sinh lớp 7 Trường THCS Tân Long Hội, Mang Thít (tên đăng nhập: minhnhat7al) đạt giải ba.

Theo thông báo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi tỉnh sẽ có 2 thí sinh đạt giải nhất khối THPT và THCS (TP trực thuộc trung ương có 4 thí sinh nhất, nhì khối) được tham dự vòng chung kết cấp toàn quốc tại Hà Nội, dự kiến diễn ra vào ngày 26- 27/5/2017.

Như vậy, tỉnh Vĩnh Long đã có thí sinh đủ điều kiện và số lượng tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016- 2017 diễn ra từ ngày 7/11/2016 đến tháng 4/2017, dành cho học sinh khối THCS và khối THPT trên toàn quốc.

Hình thức thi thi trắc nghiệm, thí sinh tham gia thi trực tuyến trên internet tại địa chỉ: http://giaothonghocduong.com.vn.

Cuộc thi diễn ra qua 3 vòng: Vòng thi cấp trường, vòng thi cấp tỉnh và vòng thi toàn quốc.

Tin, ảnh: HÙNG HẬU