Các xã vào chuẩn nông thôn mới: nhiều tiêu chí đạt cao

Cập nhật, 10:33, Thứ Tư, 26/04/2017 (GMT+7)

Trong 4 xã vào chuẩn nhận nông thôn mới gồm Tân Lược, Mỹ Hòa, Hậu Lộc, Tân An Luông đều có nhiều tiêu chí (TC) đạt và vượt khá cao so với chuẩn quy định.

Trong đó, Tân Lược có 13 TC đạt và vượt (TC trường học, văn hóa vượt 30%); Mỹ Hòa có 8 TC đạt và vượt (đường liên ấp- TC giao thông, nhà ở dân cư, tỷ lệ lao động qua đào tạo- TC giáo dục, văn hóa, có nhà tiêu hợp vệ sinh- TC môi trường, ấp đạt an toàn- TC an ninh trật tự xã hội); Hậu Lộc có 12 TC đạt và vượt (đường liên ấp- TC giao thông, cống đập kiên cố hóa- TC thủy lợi, nhà ở dân cư, giáo dục, văn hóa, môi trường); Tân An Luông có 9 TC đạt và vượt (đường liên ấp- TC giao thông, nhà ở dân cư, văn hóa, nước sạch- TC môi trường và ấp đạt an toàn- TC an ninh trật tự xã hội).

Đặc biệt, 4 xã xét đợt này và giai đoạn 2016- 2020, các tiêu chí thuộc hạ tầng kinh tế, xã hội (những công trình xây dựng cơ bản) phải thực hiện hoàn thành 100% mới được công nhận xã nông thôn mới. Thu nhập cũng phải đáp ứng theo quy chuẩn mới cao hơn.

TRẦN ÚT