Vĩnh Long giành 20 huy chương Giải bơi lặn vô địch các CLB quốc gia khu vực II.

Cập nhật, 15:36, Thứ Hai, 17/09/2018 (GMT+7)

Theo HLV Lê Duy Vĩnh (Vĩnh Long), Giải bơi lặn vô địch các CLB Quốc gia khu vực II đã khép lại tại CLB bơi lội Vân Đồn (Quận 4- TP Hồ Chí Minh) sau 5 ngày tranh tài (12- 16/9). Vĩnh Long đã thi đấu thành công và mang về 20 huy chương các loại.

Đoàn VĐV Vĩnh Long đã thi đấu thành công và mang về 20 huy chương các loại tại giải lần này, Phương Thảo đứng bìa bên trái.
Đoàn VĐV Vĩnh Long đã thi đấu thành công và mang về 20 huy chương các loại tại giải lần này, Phương Thảo đứng bìa bên trái.

Năm nay, giải quy tụ 240 VĐV (116 nữ) đến từ 23 đơn vị: An Giang, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cần Thơ, Đồng Nai, Long An, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Vĩnh Long, CLB Chi Lăng, CLB Kỳ Đồng , CLB Nguyễn Tri Phương, CLB Rạch Miễu, CLB Vân Đồn, Trung tâm TDTT Quận 1, Trung tâm TDTT Quận 5, Trung tâm TDTT Tân Bình, Trung tâm dưới nước Yết Kêu (TP Hồ Chí Minh), Trung tâm TDTT Quốc phòng 4, Trung tâm TDTT Quốc phòng 5.

Tại giải, các VĐV thi đấu tranh 142 bộ huy chương ở 6 nhóm tuổi (2 nhóm lặn và 4 nhóm bơi). Theo BTC, giải được tổ chức định kỳ hằng năm để các VĐV trẻ có điều kiện cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời là dịp để các đơn vị đánh giá công tác huấn luyện, đào tạo VĐV trẻ. Qua đó, có hướng đầu tư phát triển để thi đấu giành thành tích cao ở các giải trong nước và quốc tế.

Nguyễn Lê Phương Thảo (đứng thứ 3 bên trái) cùng đoàn VĐV Vĩnh Long tại giải lần này.
Nguyễn Lê Phương Thảo (đứng thứ 3 bên trái) cùng đoàn VĐV Vĩnh Long tại giải lần này.

Tại giải này, các VĐV trẻ của Vĩnh Long đã mang về 20 huy chương (10 vàng, 5 bạc, 5 đồng). Nguyễn Lê Phương Thảo đã thi đấu khá ấn tượng với 7 HCV, 1 HCB; còn Nguyễn Như Ý (3 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ); Hồ Phước Tài (1 HCB), Lê Gia Bảo (3 HCĐ).

Qua thành tích thi đấu, Vĩnh Long xếp hạng 5/23 toàn đoàn tại giải lần này.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU- ĐỨC TOÀN