Chặng 4, Giải xe đạp ĐBSCL- Cúp Gạo Hạt ngọc trời An Giang lần 27: Áo xanh đổi chủ

Cập nhật, 16:25, Thứ Ba, 14/08/2018 (GMT+7)
BTC giải trao thưởng cho các tay đua giành thành tích tốt tại chặng 3.
BTC giải trao thưởng cho các tay đua giành thành tích tốt tại chặng 3.

Sáng 14/8, đoàn đua bước vào thi đấu chặng 4 từ TP Bến Tre đi TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) dài 107km. Tay đua Lê Văn Duẩn (VUS TP Hồ Chí Minh) cán đích đầu tiên.

Khi chuẩn bị lên cầu Rạch Miễu (Bến Tre), có một tốp 11 tay đua tách tốp ra đi, tốp này đi đến hết địa phận TX Cai Lậy (Tiền Giang) thì chỉ còn 6 tay đua. Nhưng không được lâu, 5 tay đua phía sau bắt lại và lúc này cách biệt giữa 2 tốp chỉ trong tầm 1’.

Chặng 3, Trịnh Đức Tâm giành 2 chiếc áo nên chỉ mặc áo vàng, còn Mai Nguyễn Hưng xếp hạng nhì được mặc áo xanh.
Chặng 3, Trịnh Đức Tâm giành 2 chiếc áo nên chỉ mặc áo vàng, còn Mai Nguyễn Hưng xếp hạng nhì được mặc áo xanh.

Tại đích đến cặp anh em nhà họ Lê của đội VUS TP Hồ Chí Minh đã có pha nước rút tuyệt vời để thắng tốp đông. Văn Duẩn giành giải nhất với thời gian 2h46’03” (tốc độ trung bình là 38,663km/h). Về đích chỉ sau nữa bánh xe là Nguyệt Minh, hạng ba là Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp).

Tuy về đích hạng 21, nhưng Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) tiếp tục giành áo vàng với thời gian 10h21’36”, xếp hạng tiếp theo: 2/ Mai Nguyễn Hưng (VUS TP Hồ Chí Minh- hơn 10”), 3/ Nguyễn Trường Tài (VUS TP Hồ Chí Minh- 17”), 4/ Sarda Perz Javier (Tập đoàn Lộc Trời- 20”), 5/ Ali Khademi (Gạo hạt ngọc trời An Giang- 28”).

Trịnh Đức Tâm giành chiếc áo vàng sau 3 chặng.
Trịnh Đức Tâm giành chiếc áo vàng sau 3 chặng.

 

Các tay đua tranh tài qua cầu Rạch Miễu.
Các tay đua tranh tài qua cầu Rạch Miễu.

 

Các tay đua tranh tài trên QL1- đoạn qua cầu Kinh Xáng (Châu Thành- Tiền Giang).
Các tay đua tranh tài trên QL1- đoạn qua cầu Kinh Xáng (Châu Thành- Tiền Giang).

Trong khi Mai Nguyễn Hưng về đích hạng 7, đã “xé” áo xanh của Trịnh Đức Tâm, đồng thời đưa đội VUS TP Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 31h06’38” (tổng hạng 59), có cùng thời gian xếp sau là Tập đoàn Lộc Trời (tổng hạng 90), Domesco Đồng Tháp (hơn 4”).

Sáng 15/8, các tay đua thi đấu chặng 5 từ TP Cao Lãnh đi TP Sa Đéc (Đồng Tháp), TP Vĩnh Long, TP Cần Thơ dài 95km.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU