Thống kê khủng khiếp đe dọa nhà đương kim vô địch thế giới Đức

Cập nhật, 22:36, Thứ Hai, 18/06/2018 (GMT+7)

 

Mueller và đồng đội đã phải nhận thất bại sốc ở ngày ra quân.  Nguồn: Sky
Mueller và đồng đội đã phải nhận thất bại sốc ở ngày ra quân. Nguồn: Sky

ĐT Đức vừa phải đón nhận cú sốc đầu tiên trên hành trình bảo vệ ngôi vương khi để thua 0-1 trước Mexico ở trận ra quân World Cup 2018.

Theo thống kê, đây là kỳ World Cup thứ ba liên tiếp nhà vô địch để thua ở trận ra quân, sau Italy (World Cup 2010) và Tây Ban Nha (2014). Italy và Tây Ban Nha sau đó đều đã cay đắng dừng bước từ vòng bảng. Đây thực sự là thông tin không hề vui chút nào với Đức khi mà họ vừa trải qua đêm buồn tương tự.

Tính rộng ra, ở World Cup 2002, ĐT Pháp khi đó cũng là nhà đương kim vô địch, cũng đã để thua 0-1 trước Senegal ở trận ra quân.

Pháp sau đó cũng đã phải nói lời chia tay World Cup 2002 ngay từ vòng bảng, với thành tích vô cùng thất vọng khi chỉ có 1 điểm.

Từ đó đến nay, chỉ có duy nhất một nhà vô địch World Cup thoát “dớp” khủng khiếp này là Brazil, vô địch năm 2002 và bị loại ở tứ kết năm 2006. Còn ĐT của Joachim Loew thì sẽ ra sao?

PV