Giải Vô địch trẻ Vovinam toàn quốc lần thứ 16- 2018: Vĩnh Long đoạt 14 huy chương

Cập nhật, 16:57, Thứ Hai, 18/06/2018 (GMT+7)

Theo HLV trưởng đoàn VĐV tỉnh Vĩnh Long- Huỳnh Thành Công: Tối 17/6, Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc năm 2018 đã khép lại tại Nhà thi đấu tỉnh Phú Yên với ngôi đầu toàn đoàn thuộc về TP Hồ Chí Minh. Vĩnh Long giành 14 huy chương, xếp hạng 8/33 toàn đoàn.

Hàng năm, qua các cuộc thi thăng cấp và giải vô địch tỉnh đã phát hiện nhiều gương mặt trẻ cho đội tuyển, trẻ tỉnh nhà.

Hàng năm, qua các cuộc thi thăng cấp và giải vô địch tỉnh đã phát hiện nhiều gương mặt trẻ cho đội tuyển, trẻ tỉnh nhà.

 

 

Qua 5 ngày tranh tài, giải thu hút 460 VĐV đến từ 33 tỉnh, thành ngành trên toàn quốc.

Các VĐV tranh tài ở 62 bộ huy chương gồm 24 nội dung quyền và 38 hạng cân đối kháng ở 2 lứa tuổi: 12- 15, 16- 18. Trong đó, nhóm tuổi 12- 15 thi đấu 8 nội dung quyền và 16 hạng cân đối kháng. Còn nhóm tuổi 16- 18 tranh tài ở 16 nội dung quyền và 22 hạng cân đối kháng.

Ở nội dung quyền, TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ vẫn chiếm ưu thế với lần lượt đoạt 9 và 8 HCV. Các đơn vị khác như Quân đội (3 HCV), Đồng Nai (2 HCV), Vĩnh Long, Thanh Hóa (cùng 1 HCV) thể hiện sự tiến bộ và hứa hẹn có sự cạnh tranh trong những mùa giải tới.

Qua thi đấu, đoàn TP Hồ Chí Minh bảo vệ thành công ngôi đầu với 12 HCV, 4 HCB, 13 HCĐ. Xếp hạng tiếp theo: 2/ Cần Thơ (8 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ); 3/ Quân đội (6 HCB, 1 HCB, 7 HCĐ);… 8/ Vĩnh Long (3 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ).

Các VĐV của Vĩnh Long giành huy chương là: 3 HCV: Nguyễn Thị Bích Ngân (39kg), Lê Tấn Tài (60kg), Tăng Thị Kim Thuỷ (kiếm). 4 HCB: Nguyễn Phùng Mỹ Duyên (Long Hổ quyền), Bùi Trọng Phú (kiếm), Trần Nguyễn Minh Kha (48kg), đồng đội nam tứ đấu (Tấn Phát, Minh Hiếu, Chí Nhân, Nhựt Linh).

7 HCĐ: Nguyễn Thị Bích Ngân- Nguyễn Xuân Tuyền (song luyện kiếm), Tăng Thị Kim Thuỷ- Lê Thị Minh Thư (song luyện), Xuân Tuyền (45kg), Nguyễn Thị Thanh Thảo (51kg), Lê Tấn Đạt (51kg), Nguyễn Nhựt Linh (54kg), Phan Minh Hiếu (57kg).

Tin, ảnh: DƯƠNG THU