Tuổi trẻ phải không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất chính trị

Cập nhật, 15:21, Thứ Tư, 25/11/2020 (GMT+7)

“Trách nhiệm và hoạt động của tuổi trẻ sông Tiền trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” là chủ đề của liên hoan CLB Lý luận trẻ năm 2020, do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụm thi đua sông Tiền tổ chức, ngày 23/11/2020 tại tỉnh Long An.

 

Tuổi trẻ phải không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất chính trị
Tuổi trẻ phải không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất chính trị

Tại liên hoan, các đại biểu được nghe nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7- Trung tướng Phạm Văn Dỹ thông tin về tình hình chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đại diện CLB Lý luận trẻ các Tỉnh Đoàn Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An đã thảo luận, chia sẻ một số vấn đề về vai trò của Đoàn thanh niên trong tham gia đấu tranh chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống tổ chức Đoàn; Đoàn thanh niên trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tư tưởng, lý luận và bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng giai đoạn hiện nay; công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi gắn với việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nắm thông tin dư luận xã hội trong hệ thống Đoàn trên các trang mạng xã hội…

Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang, Cụm trưởng Cụm thi đua sông Tiền- Nguyễn Thị Uyên Trang cho rằng: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ hàng đầu của Đoàn thanh niên. Mỗi cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên phải không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn, tác phong, lề lối làm việc để có đủ bản lĩnh xử lý mọi âm mưu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử của dân tộc.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ