Tập huấn giảng viên nguồn về xây dựng và vận hành mô hình "Hội đồng trẻ em"

Cập nhật, 14:42, Thứ Năm, 25/06/2020 (GMT+7)

 

Lớp tập huấn giảng viên nguồn về xây dựng và vận hành mô hình “Hội đồng trẻ em” cấp tỉnh, huyện do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam khai giảng vào sáng 25/6/2020.

Trong 2 ngày (25- 26/6), 30 học viên đến từ các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu và TP Cần Thơ sẽ được tìm hiểu các chuyên đề về kiến thức cơ bản về Hội đồng trẻ em- Công ước của Liên hợp quôc về quyền trẻ em; pháp luật quốc tế và Việt Nam quy định về quyền trẻ em và các kiến thức cơ bản về giới; kiến thức về bảo vệ trẻ em và các kỹ năng làm việc để tăng cường vai trò của Hội đồng trẻ em và các phương pháp tập huấn có sự tham gia của trẻ em.

Theo BTC, sau gần 3 năm triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Hội đồng trẻ em”, đến nay cả nước đã xây dựng được 14 mô hình cấp tỉnh, 10 mô hình cấp huyện.

Mô hình này đã bước đầu khẳng định hiệu quả trong phát huy quyền tham gia của trẻ em tại cơ sở, là môi trường để trẻ em thể hiện quyền tham gia của mình vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến các em trong học tập và đời sống, góp phần nâng cao nhận thức và huy động sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…

Tin, ảnh: CẨM HUỆ