Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn- Lê Quốc Phong:

Hãy để mỗi ngày trôi qua đều là ngày của sức trẻ

Cập nhật, 16:00, Thứ Năm, 21/03/2019 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 21/3/2019, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn- Lê Quốc Phong đã đối thoại trực tuyến với đoàn viên thanh niên cả nước với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”.

Tuổi trẻ Vĩnh Long dự đối thoại trực tuyến tại điểm cầu Vĩnh Long
Tuổi trẻ Vĩnh Long dự đối thoại trực tuyến tại điểm cầu Vĩnh Long

Gần 30 câu hỏi đã được các bạn trẻ đặt ra xoay quanh các nội dung về làm thế nào để tổ chức đoàn- hội các trường học thu hút được sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện khi hiện nay nhiều bạn trẻ còn bận học và chưa thật sự muốn tham gia;

chính sách hỗ trợ cho các hoạt động tình nguyện; định hướng, giáo dục của tổ chức Đoàn đối với bộ phận thanh niên sống thực dụng, thiếu trách nhiệm; làm thế nào để internet, mạng xã hội thực sự mang lại những điều tích cực cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện nay…

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn- Lê Quốc Phong cho rằng: để thu hút các bạn trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện, điều quan trọng các hoạt động tình nguyện phải mang lại giá trị tích cực cho các bạn.

Bên cạnh việc kêu gọi tinh thần dấn thân, cống hiến thì tổ chức Đoàn phải thiết kế được những hoạt động tạo môi trường để các bạn trẻ rèn luyện, thu nhận được những giá trị, bài học kỹ năng từ cuộc sống.

“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, bên cạnh chia sẻ những chuyện đẹp của cá nhân mỗi bạn trẻ phải chia sẻ thêm những điều tích cực xung quanh để mạng xã hội tạo nên những hiệu ứng tích cực…

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn nhắn nhủ đoàn viên thanh niên: hãy để mỗi tháng trôi qua đều là Tháng Thanh niên, mỗi ngày trôi qua đều là ngày của sức trẻ.

Dịp này, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn cũng thông tin đến đoàn viên thanh niên những nội dung cốt lõi của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 và Tháng Thanh niên năm 2019; tình hình triển khai đợt hoạt động Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ