"Nghệ thuật gốm đỏ"- tinh hoa từ đất

Cập nhật, 21:27, Thứ Ba, 12/09/2023 (GMT+7)

Nghề làm gạch- gốm đỏ đã có mặt ở Vĩnh Long từ những năm 1980. Khi ấy cả vùng có gần 3.000 lò gạch trải dài gần 30 km thuộc huyện Long Hồ và huyện Mang Thít hoạt động quanh năm. Hàng ngàn sản phẩm gạch, gốm với mẫu mã, kiểu dáng khác nhau được tạo ra từ bàn tay tài hoa của người thợ thủ công và được người tiêu dùng ưa chuộng. Đặc biệt, sản phẩm gốm với màu đỏ đặc trưng từ đất sét đã tạo nét riêng cho gốm Vĩnh Long và đã xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như châu Âu, Hoa Kỳ, châu Úc, Đài Loan và Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản…

Trải qua biến thiên của thời gian và sự đổi thay trong quy trình sản xuất, hiện toàn tỉnh còn hơn 20 doanh nghiệp sản xuất gốm, sản lượng trung bình đạt khoảng 5 triệu sản phẩm, ước doanh thu khoảng 400 tỷ đồng/năm.

Nhằm bảo tồn và phát triển nghề gạch, gốm truyền thống, kết hợp với phát triển du lịch trên cơ sở khai thác các lò gạch, gốm truyền thống hiện có, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa của cộng đồng, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng Đề án “Di sản đương đại Mang Thít” và ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ đặc thù bảo tồn lò gạch, gốm. Theo đó, toàn bộ lò gạch, gốm trong vùng di sản khoảng 3.060 ha thuộc 4 xã Mỹ An, Mỹ Phước, Nhơn Phú, Hòa Tịnh (huyện Mang Thít) được bảo tồn, hiện đã có 364 hộ dân cam kết giữ lại 653 lò.

Nằm trong chuỗi hoạt động “Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023” chào mừng kỷ niệm 110 ngày sinh GS.VS Trần Đại Nghĩa, "Con đường nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long" không chỉ chỉ quảng bá các tác phẩm, sản phẩm gốm đỏ Vĩnh Long đến người dân trong và ngoài tỉnh, du khách quốc tế mà còn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa độc đáo, hướng đến việc thực hiện hiệu quả đề án,từng bước đưa những sản phẩm gốm đỏ Vĩnh Long vươn xa, khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Tấn Tân- Ngọc Liễu (thực hiện)

 

Công trình “Con đường nghệ thuật gốm đỏ - Vĩnh Long năm 2023

 

Mô hình lò gạch truyền thống được xây dựng từ 20.000 viên gạch tiểu và 500 viên gạch mái chèo, nhằm gợi nhớ đến làng nghề gốm từng một thời thịnh vượng.
Mô hình lò gạch truyền thống được xây dựng từ 20.000 viên gạch tiểu và 500 viên gạch mái chèo, nhằm gợi nhớ đến làng nghề gốm từng một thời thịnh vượng.

 

Ngôi nhà Gốm đỏ này được xây dựng mô phỏng theo ngôi nhà có thật của ông Nguyễn Văn Buôi (trú ở thành phố Vĩnh Long) với cấu trúc kiến trúc 3 gian 2 chái của người Nam Bộ xưa.
Ngôi nhà Gốm đỏ này được xây dựng mô phỏng theo ngôi nhà có thật của ông Nguyễn Văn Buôi (trú ở thành phố Vĩnh Long) với cấu trúc kiến trúc 3 gian 2 chái của người Nam Bộ xưa.

 

 

Ngoài ra, con đường còn gây ấn tượng bởi các tiểu cảnh với trên 2.500 đơn vị sản phẩm gốm đỏ nhiều mẫu mã đa dạng, huy động từ 16 đơn vị sản xuất kinh doanh gạch gốm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Ngoài ra, con đường còn gây ấn tượng bởi các tiểu cảnh với trên 2.500 đơn vị sản phẩm gốm đỏ nhiều mẫu mã đa dạng, huy động từ 16 đơn vị sản xuất kinh doanh gạch gốm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 

Nghệ thuật gốm đỏ trên vùng đất Vĩnh Long là sự kết hợp hài hòa từ tinh hoa của đất v tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, bàn tay khéo léo qua bao thế hệ người dân Vĩnh Long.
Nghệ thuật gốm đỏ trên vùng đất Vĩnh Long là sự kết hợp hài hòa từ tinh hoa của đất v tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, bàn tay khéo léo qua bao thế hệ người dân Vĩnh Long.

 

 

Các tin khác: