Hoa nở trên cao nguyên đá

Cập nhật, 05:06, Chủ Nhật, 23/07/2023 (GMT+7)

(VLO) Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) gồm 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc có diện tích tự nhiên 2.356km2, với trên 70% diện tích đá vôi lộ diện.

Vùng đất này là sự kết hợp ngoạn mục và độc đáo giữa những đỉnh núi cao vun vút và hẻm vực sâu thăm thẳm tại phần kéo dài của dãy núi phía Đông rặng Himalaya, với đỉnh cao nhất- Mèo Vạc (1.971m) và hẻm sâu nhất- Tu Sản, cũng là hẻm vực sâu nhất của Đông Nam Á, với chiều sâu vách đá lên tới hơn 700m.

Năm 2014 và năm 2019, UNESCO đã tái công nhận cao nguyên đá Đồng Văn là thành viên của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO giai đoạn 2015-2018 và giai đoạn 2019-2022.

Cao nguyên đá cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn 2030.

Chúng tôi “phượt” lên cao nguyên đá, tháng 7- không phải là mùa đẹp nhất, nhưng sự hùng vĩ của cao nguyên núi đá trập trùng, những điểm đến nơi địa đầu Tổ quốc với cột cờ Lũng Cú đánh dấu điểm cực Bắc của đất nước, “đệ nhất hùng quang” đèo Mã Pí Lèng, những bờ rào đá độc đáo,… cũng đủ làm choáng ngợp.

Trên cung đường Hạnh Phúc (một tên gọi khác của QL4C qua cao nguyên đá), du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những kiệt tác thiên nhiên, mà còn cảm nhận ý chí và sức sống mãnh liệt của con người nơi vùng núi đá hiểm trở này.

Màu xanh từ lúa, bắp, rau trái, hoa màu… đã biến những núi đá cheo leo, xám xịt trở nên sống động, đầy sức sống. “Lấy sức người gặt sức thiên nhiên”, đồng bào các dân tộc sinh sống nơi đây đã “biến” những núi đá tai mèo sắt nhọn phải sinh hoa kết trái, cho cuộc sống ấm no hơn.

TRẦN PHƯỚC (thực hiện)

Những em bé đồng bào dân tộc với những quẩy tấu đầy hoa rừng, hoa dại rực rỡ đón chào du khách đến với vùng đất địa đầu Tổ quốc.
Những em bé đồng bào dân tộc với những quẩy tấu đầy hoa rừng, hoa dại rực rỡ đón chào du khách đến với vùng đất địa đầu Tổ quốc.

 

Một ngọn đồi trồng bắp tươi tốt trải dài trên triền núi đá.
Một số nơi trên cao nguyên đá, người dân đang vào mùa thu hoạch lúa.

 

Một số nơi trên cao nguyên đá, người dân đang vào mùa thu hoạch lúa.
Trong khi một số ít thửa ruộng bậc thang chỉ mới được gieo cấy vụ lúa mới.

 

Một ngọn đồi trồng bắp tươi tốt trải dài trên triền núi đá.
Một ngọn đồi trồng bắp tươi tốt trải dài trên triền núi đá.

 

Bắp mang về nhà phơi khô, dự trữ lâu dài.
Bắp mang về nhà phơi khô, dự trữ lâu dài.

 

Mỏm đá nở hoa- thể hiện sức sống mãnh liệt nơi cao nguyên đá.
Mỏm đá nở hoa- thể hiện sức sống mãnh liệt nơi cao nguyên đá.

 

Trong từng hốc đá, người dân trồng rau màu và trồng cỏ để nuôi trâu bò.
Trong từng hốc đá, người dân trồng rau màu và trồng cỏ để nuôi trâu bò.

 

Du khách hóa thân trong trang phục dân tộc. Mùa này ở cao nguyên vẫn còn nhiều loại trái như mận, đào, lê… chín rộ.
Du khách hóa thân trong trang phục dân tộc. Mùa này ở cao nguyên vẫn còn nhiều loại trái như mận, đào, lê… chín rộ.

 

Các tin khác: