Cử tri Vĩnh Long náo nức ngày hội non sông

Cập nhật, 20:14, Thứ Hai, 24/05/2021 (GMT+7)

(VLO) Ngày 23/5/2021, cử tri của tỉnh Vĩnh Long đã náo nức tham gia ngày hội non sông. Tại 1.006 khu vực bỏ phiếu, cử tri đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền làm chủ và trách nhiệm công dân của mình.

Nhìn chung, kỳ bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị và phòng chống dịch COVID-19.

Cùng Báo Vĩnh Long nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày hội toàn dân trọng đại này.

NHÓM PHÓNG VIÊN (thực hiện)

Tại các tổ bầu cử, trước khi bỏ phiếu, công tác kiểm tra thùng phiếu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
Tại các tổ bầu cử, trước khi bỏ phiếu, công tác kiểm tra thùng phiếu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

 

Cử tri đến các điểm bầu cử ngay từ sáng sớm thực hiện quyền và trách nhiệm công dân.
Cử tri đến các điểm bầu cử ngay từ sáng sớm thực hiện quyền và trách nhiệm công dân.

 

Không khí hướng về ngày hội non sông càng thêm phấn khởi, tươi vui khi có thêm hình ảnh các mẹ, các chị tham gia cổ động cử tri đi bầu cử.
Không khí hướng về ngày hội non sông càng thêm phấn khởi, tươi vui khi có thêm hình ảnh các mẹ, các chị tham gia cổ động cử tri đi bầu cử.

 

Các nhà sư chùa Hạnh Phúc Tăng (xã Trung Thành- Vũng Liêm) đi bầu cử và gửi gắm niềm tin vào từng lá phiếu.
Các nhà sư chùa Hạnh Phúc Tăng (xã Trung Thành- Vũng Liêm) đi bầu cử và gửi gắm niềm tin vào từng lá phiếu.

 

Cử tri xã Long Mỹ (Mang Thít) kiểm tra thẻ cử tri trước khi vào bỏ phiếu bầu cử.
Cử tri xã Long Mỹ (Mang Thít) kiểm tra thẻ cử tri trước khi vào bỏ phiếu bầu cử.

 

Cử tri trẻ ý thức cao trách nhiệm thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước.
Cử tri trẻ ý thức cao trách nhiệm thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước.

 

Công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho ngày hội non sông được thực hiện nghiêm ngặt.
Công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho ngày hội non sông được thực hiện nghiêm ngặt.