Những khoảnh khắc đặc biệt, bầu cử giữa đại dịch COVID- 19

Cập nhật, 21:46, Chủ Nhật, 23/05/2021 (GMT+7)

Hôm nay (23/5/2021), gần 822.000 cử tri tỉnh Vĩnh Long thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, tại 1.006 tổ bầu cử, công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch được siết chặt. Tất cả những cử tri đến bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn, mang khẩu trang đầy đủ và đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định.

Những khoảnh khắc đặc biệt này được chúng tôi ghi nhận tại nhiều địa phương trong quá trình diễn ra bầu cử.

Nhóm PV (thực hiện)

Ngay từ sáng sớm, tại các điểm bầu cử đã tổ chức khai mạc ngắn gọn, đảm bảo an toàn phòng dịch.
Ngay từ sáng sớm, tại các điểm bầu cử đã tổ chức khai mạc ngắn gọn, đảm bảo an toàn phòng dịch.

 

Ngay từ sáng sớm, tại các điểm bầu cử đã tổ chức khai mạc ngắn gọn, đảm bảo an toàn phòng dịch.
Ngay từ sáng sớm, tại các điểm bầu cử đã tổ chức khai mạc ngắn gọn, đảm bảo an toàn phòng dịch.

 

Lãnh đạo tỉnh tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu đầu tiên. Trong ảnh, đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu cùng bà con cử tri khóm 2 (thị trấn Vũng Liêm).
Lãnh đạo tỉnh tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu đầu tiên. Trong ảnh, đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu cùng bà con cử tri khóm 2 (thị trấn Vũng Liêm).

 

Đồng chí Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên tại khóm 4 (phường 9, T Vĩnh Long).
Đồng chí Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên tại khóm 4 (phường 9, T Vĩnh Long).

 

 

 

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Hồ Văn Huân dự khai mạc và bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 7, khóm 5 (phường 9, TP Vĩnh Long).
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Hồ Văn Huân dự khai mạc và bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 7, khóm 5 (phường 9, TP Vĩnh Long).

 

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Nguyễn Minh Dũng dự khai mạc và bỏ phiếu tại khóm 1 (phường 9, TP Vĩnh Long).
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Nguyễn Minh Dũng dự khai mạc và bỏ phiếu tại khóm 1 (phường 9, TP Vĩnh Long).

 

Sau khi dự lễ khai mạc và bỏ phiếu đầu tiên, Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Trà Ôn.
Sau khi dự lễ khai mạc và bỏ phiếu đầu tiên, Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Trà Ôn.

 

Công tác đảm bảo an toàn bầu cử được thực hiện nghiêm túc đúng quy định.
Công tác đảm bảo an toàn bầu cử được thực hiện nghiêm túc đúng quy định.

 

 

Đây là kỳ bầu cử đặc biệt giữa bối cảnh dịch COVID-19. Tại các điểm bỏ phiếu, người dân phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo nhiệt độ cơ thể, xếp hàng giãn cách trước khi thực hiện quyền công dân.
Đây là kỳ bầu cử đặc biệt giữa bối cảnh dịch COVID-19. Tại các điểm bỏ phiếu, người dân phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo nhiệt độ cơ thể, xếp hàng giãn cách trước khi thực hiện quyền công dân.

 

Đây là kỳ bầu cử đặc biệt giữa bối cảnh dịch COVID-19. Tại các điểm bỏ phiếu, người dân phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo nhiệt độ cơ thể, xếp hàng giãn cách trước khi thực hiện quyền công dân.
Đây là kỳ bầu cử đặc biệt giữa bối cảnh dịch COVID-19. Tại các điểm bỏ phiếu, người dân phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo nhiệt độ cơ thể, xếp hàng giãn cách trước khi thực hiện quyền công dân.

 

Đây là kỳ bầu cử đặc biệt giữa bối cảnh dịch COVID-19. Tại các điểm bỏ phiếu, người dân phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo nhiệt độ cơ thể, xếp hàng giãn cách trước khi thực hiện quyền công dân.
Đây là kỳ bầu cử đặc biệt giữa bối cảnh dịch COVID-19. Tại các điểm bỏ phiếu, người dân phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo nhiệt độ cơ thể, xếp hàng giãn cách trước khi thực hiện quyền công dân.

 

 

Các nhà sư chùa Hạnh Phúc Tăng (Vũng Liêm)đi bỏ phiếu.
Các nhà sư chùa Hạnh Phúc Tăng (Vũng Liêm)đi bỏ phiếu.

 

 

 Người dân bỏ phiếu thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.
Người dân bỏ phiếu thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.

 

 

 Người dân bỏ phiếu thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.
Người dân bỏ phiếu thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.