Kết nối niềm đam mê hoa lan- thành công ngoài mong đợi

Cập nhật, 05:50, Thứ Ba, 20/11/2018 (GMT+7)

Ngày 18/11/2018, tại vườn sinh thái An Bình- Công ty CP Du lịch Cửu Long, CLB Hoa lan tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội thi hoa lan tỉnh Vĩnh Long lần thứ V mở rộng. Lần đầu tiên ở khu vực ĐBSCL, một hội thi hoa lan đã hội tụ hơn 400 nghệ nhân, CLB hoa lan trên khắp cả nước mang những tác phẩm độc đáo, ưng ý nhất của mình về tham dự.

Trên 300 tác phẩm hoa lan đến từ 150 CLB, nghệ nhân chơi lan khắp các tỉnh từ Bắc- Trung- Nam, thuộc các thể loại: lan hài, giả hạc, dendro, cattleya lai, cattleya tem (thuần chủng), địa lan và nhiều loại lan rừng.

Ông Nguyễn Văn Mẫn- Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long- phấn khởi, xúc động cho rằng: “Tôi thật sự nghẹn ngào không biết nói gì hơn, khi mà lần đầu tiên một hội thi hoa lan ở ĐBSCL, đã hội tụ đông đảo các nghệ nhân trên cả nước về tham dự.

Có những nghệ nhân từ Tây Bắc, Đông Bắc, từ miền Trung, Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh cùng các tỉnh- thành lân cận đã không nệ nhọc nhằn, xa xôi mang những tác phẩm xuất sắc nhất của mình cùng về đây tham dự, giúp cho hội thi nâng cao tầm vóc, quy mô và thành công rực rỡ”.

Ngay từ sáng sớm, những “du thuyền” của Công ty CP Du lịch Cửu Long hối hả rời bến, lần lượt đưa các đại biểu, nghệ nhân cùng những tác phẩm hoa lan qua vườn sinh thái An Bình- nơi tổ chức hội thi.

Rất nhiều nghệ nhân vô cùng thích thú một cảnh quan thơ mộng ở cù lao nằm giữa những nhánh sông hiền hòa chảy về khắp ngã; thật là một địa điểm sinh thái lý tưởng cho một hội thi tôn vinh vẻ đẹp của hoa lan.

Hơn 500 du khách tạo nên không khí rộn rã, tươi mới xen lẫn những tiếng cười, lời bình phẩm rôm rả về những tác phẩm dự thi.

Một thành công lớn và cũng là phần sôi động hấp dẫn nhất của cuộc thi chính là phần đấu giá những tác phẩm hoa lan của các nghệ nhân. Có những tác phẩm giá khởi điểm chỉ 500.000- 1.000.000đ, nhưng được đấu giá thành công lên 5 triệu, 6 triệu đồng.

Có tác phẩm được ông Âu Hoàng Tuấn đến từ Công ty Việt Bạch Vân (Hà Nội) mua với giá 16 triệu, 25 triệu đồng. Ông Tuấn cũng là người đấu giá nhiều tác phẩm nhất. Toàn bộ số tiền đấu giá trên 100 triệu đồng đều được các nghệ nhân gửi tặng lại cho BTC hội thi.

Người có số tác phẩm tham gia đấu giá nhiều nhất là nghệ nhân Tuyên Võ (Bình Thuận). Đây là nghệ nhân từng có tác phẩm đấu giá lan khủng nhất Việt Nam với tác phẩm lan 5 cánh trắng đột biến gien với giá 6,8 tỷ đồng.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận từ Hội thi hoa lan tỉnh Vĩnh Long lần thứ V mở rộng với chủ đề “Kết nối niềm đam mê”.

NGỌC TRẢNG (thực hiện)

Ban giám khảo chấm điểm các tác phẩm hoa lan.
Ban giám khảo chấm điểm các tác phẩm hoa lan.

 

Rất đông đại biểu, du khách thưởng lãm, bình phẩm những tác phẩm hoa lan.
Rất đông đại biểu, du khách thưởng lãm, bình phẩm những tác phẩm hoa lan.

 

Trên 300 hoa lan đã được treo lên.
Trên 300 hoa lan đã được treo lên.

 

Chăm chút chỉnh sửa lại tác phẩm trước khi tham gia hội thi.
Chăm chút chỉnh sửa lại tác phẩm trước khi tham gia hội thi.

 

Tuyên Võ (bìa phải) nghệ nhân có số tác phẩm tham gia đấu giá nhiều nhất và ông Âu Hoàng Tuấn (Công ty Việt Bạch Vân- Hà Nội) là người mua nhiều tác phẩm nhất cuộc đấu giá hoa lan.
Tuyên Võ (bìa phải) nghệ nhân có số tác phẩm tham gia đấu giá nhiều nhất và ông Âu Hoàng Tuấn (Công ty Việt Bạch Vân- Hà Nội) là người mua nhiều tác phẩm nhất cuộc đấu giá hoa lan.

 

Nghệ nhân (đội nón) của CLB Thuận Thiên (Cần Thơ) chụp ảnh lưu niệm tác phẩm lan trầm Di Linh có tên “Thuận buồm xuôi gió”. Đây là tác phẩm được ông Âu Hoàng Tuấn mua với giá 25 triệu đồng.
Nghệ nhân (đội nón) của CLB Thuận Thiên (Cần Thơ) chụp ảnh lưu niệm tác phẩm lan trầm Di Linh có tên “Thuận buồm xuôi gió”. Đây là tác phẩm được ông Âu Hoàng Tuấn mua với giá 25 triệu đồng.