Đánh bạc thua, "đón đường" cướp lại tiền

Cập nhật, 05:25, Thứ Năm, 13/08/2020 (GMT+7)

Công an huyện Tam Bình vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Thanh Toàn (34 tuổi, ngụ phường Đông Thuận- TX Bình Minh); Lê Thanh Bình (34 tuổi), Lê Thanh Quí (33 tuổi) cùng ngụ xã Mỹ Thạnh Trung; Lê Thành Quốc Bảo (40 tuổi) và Hồ Tấn Quân (31 tuổi) cùng ngụ xã Hòa Lộc- Tam Bình.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng 10 giờ ngày 30/6, Toàn, Quí, Bình, Bảo cùng Đặng Văn Chính (40 tuổi), Trần Quốc Dũng (42 tuổi), cùng ngụ xã Nhơn Bình- Trà Ôn và một người tên Út con tham gia lắc xí ngầu ăn thua bằng tiền tại xã Hòa Hiệp (Tam Bình), với số tiền đặt cược mỗi ván từ 1 triệu đồng trở xuống, trong đó Chính làm cái lắc xí ngầu.

Khi tham gia cá cược khoảng 30- 40 bàn thì Toàn, Quí, Bình, Bảo, Út con đều thua và thấy Dũng ăn nhiều nên cả nhóm nghĩ Dũng và Chính liên kết với nhau để chơi gian lận.

Sau đó, cả nhóm bàn bạc, đón đường đánh Dũng để cướp lại tiền. Cùng lúc này, Bảo đã gọi điện thoại rủ và Quân chạy mô tô đến hỗ trợ cùng đánh ông Dũng.

Khi Dũng và Chính vừa đi ra khỏi điểm đánh bạc một đoạn thì bị Toàn, Quí, Bảo nắm cổ áo và dùng tay đánh vào mặt, vai của Dũng, cướp lấy 33,7 triệu đồng.

Quân cũng xông vào nắm cổ áo đe dọa ông Chính trả lại tiền thắng đánh bạc. Lúc này, Út con đi tới lấy số tiền mà cả nhóm vừa cướp của Dũng chia cho Toàn, Quí, Bình, Bảo và Quân.

Hiện tại các bị can đã nộp lại 23 triệu đồng và Công an huyện Tam Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

HỒNG QUYẾN (CAVL)