Con bị ném đá, cha vác dao chém người

Cập nhật, 05:25, Thứ Tư, 31/10/2018 (GMT+7)

Ngày 26/10/2018, Võ Văn Săng (SN 1964, ngụ ấp Kinh, xã Trung Ngãi- Vũng Liêm) đến nhà em ruột là Võ Văn Sang Anh (SN 1979, ngụ ấp Tam Trung, xã Trung Ngãi- Vũng Liêm). Trong lúc say rượu, Săng lượm 1 cục đá ném ra ngoài thì trúng phải con của Nguyễn Hoàng Minh (SN 1994, ngụ cùng ấp với Sang Anh).

Hay tin con bị ném đá, Minh xách dao rượt chém Săng. Sang Anh thấy vậy chạy ra can ngăn cũng bị Minh chém trọng thương. Nhận được tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường can ngăn và tạm giữ Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

MINH TẤN