Xử phạt hành chính đối tượng trồng cây cần sa

Cập nhật, 13:46, Thứ Tư, 20/04/2016 (GMT+7)

Sáng 15/4/2016, Công an huyện Bình Tân kết hợp với Công an xã Tân Quới cùng chính quyền địa phương tổ chức buổi họp dân công bố quyết định xử phạt 2 đối tượng trồng cây cần sa.

Nguyên vào lúc 14 giờ 40 ngày 21/3/2016, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế- ma túy thuộc Công an huyện Bình Tân và Công an xã Tân Quới phát hiện trên phần đất của ông Đỗ Minh Hồng (Tổ 1, ấp Tân Hạnh, xã Tân Quới) có trồng 7 cây cần sa tươi (trọng lượng 1,05kg) do Đỗ Hữu Phước (SN 1991) là con trai của ông Hồng trực tiếp trồng.

Cùng thời điểm trên, lực lượng công an phát hiện trên phần đất của bà Trần Thị Mụi (Tổ 3, ấp Tân Vinh) có trồng 14 cây cần sa (trọng lượng 7,4kg) và 0,9kg cần sa khô do Diệp Thành Tấn là con trai bà Mụi trực tiếp trồng.

Qua quá trình điều tra, 2 đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Qua kiểm tra còn phát hiện đối tượng Tấn có kết quả dương tính với cần sa.

Tại buổi họp dân, đại diện Công an huyện công bố quyết định xử phạt hành chính Đỗ Hữu Phước về hành vi “trồng cây cần sa” theo khoản 3, Điều 21 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, bị phạt tiền 2 triệu đồng.

Riêng Diệp Thành Tấn ngoài trồng cần sa còn có thêm hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vi phạm theo khoản 1, Điều 21 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ nên tổng hình phạt tiền là 2.750.000đ. Tất cả số cần sa của 2 đối tượng được ngành chức năng tịch thu và tiêu hủy.

TRÍ NHÂN