Trộm núp bóng lượm phế liệu

Cập nhật, 04:56, Thứ Ba, 05/09/2023 (GMT+7)

(VLO) Với vỏ bọc lượm phế liệu, một số đối tượng đã thực hiện hành vi trộm, dù tài sản giá trị không lớn nhưng do vi phạm nhiều lần nên đã bị truy tố ra tòa lãnh án giam.

Nguyễn Đức Hùng (SN 1979, trú Khóm 4, Phường 3, TP Vĩnh Long) từng bị phạt tù và được hưởng án treo về hành vi trộm nhưng không ăn năn hối cải, tiếp tục lang thang với vỏ bọc lượm phế liệu để tìm tài sản trộm.

Khoảng 2 giờ ngày 15/2/2023, Hùng chạy xe đạp từ nhà trọ ở Phường 3 đi tìm lượm phế liệu. Ngang một quán hải sản, Hùng thấy có nhiều thùng bia Heniken liền dùng kiềm cắt lưới B40 đột nhập vào trong lấy 12 thùng bia, 2kg tôm, 3kg cua biển mang về nhà giấu.

Sáng cùng ngày, Hùng chở 9 thùng bia đến tiệm tạp hóa bán được 2,7 triệu đồng, 3 thùng bia còn lại Hùng để dành uống, còn tôm và cua, Hùng đem ra đường Phó Cơ Điều bán được 220.000đ.

Khi bị bắt, Hùng khai trước đó lúc nửa đêm, khi đi lượm phế liệu ngang một nhà dân (ở Khóm 4, Phường 3) thấy cửa chỉ khép, Hùng liền leo rào, đột nhập vào dùng đèn pin rọi tìm tài sản và đã lấy được một điện thoại di động, một bóp da bên trong có 7,5 triệu đồng.

Hôm sau, Hùng bán điện thoại cho một người chạy xe ôm giá 140.000đ và đã tiêu xài hết cùng số tiền trộm được. Sau đó, Hùng đi trộm tiếp thì bị bắt.

Kết luận định giá số tài sản Hùng trộm trong 2 lần nói trên tổng trị giá hơn 17,4 triệu đồng. Công an TP Vĩnh Long khởi tố Hùng về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Tại TX Bình Minh, Lê Văn Thắng (SN 1991, trú Khóm 3, phường Thành Phước) là đối tượng nghiện ma túy, nhiều lần bị bắt và bị xử lý về hành vi trộm cũng thường núp dưới vỏ bọc lượm phế liệu, đột nhập nhà dân lấy tài sản.

Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 2/6/2022, Thắng đi bộ từ khu vực Cầu Dầu về hướng bến phà cũ tìm lượm phế liệu. Ngang nhà anh V.Q.T., Thắng thấy có nhiều thanh nhôm liền lấy giấu vào bao rồi đem bán cùng số phế liệu lượm được.

Sau khi tiêu xài hết số tiền có được, 3 hôm sau, Thắng đi lượm phế liệu ngang nhà bà N.T.L. (ở Khóm 3, phường Thành Phước), thấy cửa khóa liền dùng cờ lê mang theo cạy cửa vào nhà lấy trộm bia, nước ngọt, thau, nồi, quạt máy,… mang đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Mặc dù tài sản Thắng lấy cắp qua 2 lần nêu trên có tổng giá trị chưa đến 400.000đ nhưng do Thắng đã có 2 tiền án tội trộm và vừa bị phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi trộm lại tiếp tục vi phạm nên đủ cơ sở khởi tố Thắng về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Khi biết mình bị khởi tố, Thắng đã bỏ trốn, đến ngày 9/12/2022, cơ quan điều tra mới bắt được Thắng theo lệnh truy nã.

Theo HĐXX, hành vi cố ý vi phạm nhiều lần của Hùng và Thắng thể hiện ý thức xem thường luật pháp. Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, các bị cáo đã núp dưới vỏ bọc lượm phế liệu xâm phạm tài sản người khác, gây bức xúc dư luận nên cần xử nghiêm.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long và TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Đức Hùng và Lê Văn Thắng mỗi người 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG