Chưa xóa án đánh bạc, lại sát phạt

Cập nhật, 15:15, Thứ Ba, 15/12/2020 (GMT+7)

Vừa hết thời gian thử thách của bản án trước, Nguyễn Thị Hồng Thúy (SN 1964- trú Xóm Bún, Phường 2- TP Vĩnh Long) lại sát phạt nên tiếp tục ra tòa lãnh án về hành vi đánh bạc.

Nguyễn Thị Hồng Thúy không nghề nghiệp nhưng mê cờ bạc nên thường tụ tập cùng nhóm phụ nữ vô công rỗi nghề chơi bài tứ sắc ăn thua bằng tiền. Ngày 30/7/2019, Thúy bị bắt khi đang sát phạt và bị truy tố ra tòa về hành vi đánh bạc. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên phạt Thúy 6 tháng tù treo, thời gian thử thách 1 năm. Đây là mức án thể hiện sự khoan hồng của luật pháp đối với người lầm lỡ nhưng Thúy không lấy đó làm bài học để sửa sai, tiếp tục vi phạm khi vừa hết thời gian thử thách.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 40 ngày 2/9/2020, từ tin báo của quần chúng, Công an Phường 2 kiểm tra nhà con gái của Thúy ở số 24/5 hẻm Cây Khế, bắt quả tang Thúy cùng 3 phụ nữ khác đang đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền, tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm bộ bài tứ sắc và gần 1,2 triệu đồng.

Sau khi lập biên bản, Công an Phường 2 tiến hành xác minh nhân thân, lý lịch người vi phạm thì phát hiện Thúy từng bị TAND TP Vĩnh Long phạt 6 tháng tù treo tội “Đánh bạc”, vừa hết thời gian thử thách và chưa được xóa án tích nên chuyển cơ quan điều tra xử lý. Sau đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Thị Hồng Thúy về hành vi “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Riêng 3 phụ nữ tham gia sát phạt là Thôi Thị Kim Liên (SN 1963), Lê Thị Mai (SN 1962- cùng trú đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 5- TP Vĩnh Long) và Nguyễn Thu Huệ (SN 1961- trú ấp Sáu Đình, xã Nam Thái, huyện An Biên- Kiên Giang) có số tiền đánh bạc dưới 5 triệu đồng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã ra quyết định phạt hành chính.

Xét hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền trong thời gian chưa được xóa án của Thúy là nguy hiểm cho xã hội, đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Bản thân Thúy nhận thức được cờ bạc là tệ nạn, pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn cố ý vi phạm thể hiện sự xem thường luật pháp nên cần xử nghiêm. Tuy nhiên, do Thúy và những người liên quan chỉ tụ tập đánh bài với mức độ ăn thua nhỏ, không có bàn bạc trước, chỉ là đồng phạm giản đơn nên không cần thiết cách ly ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Thị Hồng Thúy 20 triệu đồng tội “Đánh bạc”.

Tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG