Cầm xe bạn nhậu!

Cập nhật, 05:38, Thứ Ba, 25/02/2020 (GMT+7)

Vừa ra tù mới hơn 1 tháng, Lê Thành Trung (SN 1987-trú ấp Hưng Hòa, xã Long Hưng, TX Gò Công- Tiền Giang) lại thực hiện hành vi trộm nên tiếp tục ra tòa lãnh án giam.

Sau khi chấp hành xong bản án 18 tháng tù giam tội trộm, Lê Thành Trung tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản nên bị TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh phạt 16 năm tù giam.

Ngày 5/9/2019, Trung thi hành xong án phạt được trả tự do nhưng về địa phương chưa đầy 2 tháng lại lợi dụng sơ hở của bạn nhậu lấy xe đem cầm.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ ngày 25/10/2019, Trung cùng bạn là Nguyễn Văn Châu Pha (SN 1991- trú Khóm 3, Phường 3- TP Vĩnh Long) được vợ chồng anh Đoàn Văn Tấn (SN 1980- trú Khóm 2, Phường 3) rủ đi nhậu.

Sau khi nhậu ở nhiều nơi, đến khoảng 2 giờ sáng thì tất cả về trước nhà anh Tấn bày tiệc nhậu tiếp. Do say rượu nên vợ anh Tấn vào phòng ngủ trước. Anh Tấn ngồi nhậu với Trung và Pha được khoảng 30 phút thì cũng vào phòng ngủ.

Lúc này, Trung thấy xe gắn máy hiệu Wave của vợ chồng anh Tấn vẫn còn dựng ngoài hẻm, chìa khóa xe để trên bàn nên nảy sinh ý định trộm. Đợi vợ chồng anh Tấn thấm rượu ngủ say, Trung lấy chìa khóa đi đến chỗ anh Tấn dựng xe thì Pha hỏi “đi đâu”.

Trung nói “mượn xe về Tiền Giang chơi”. Nghe vậy, Pha xin theo. Trung sợ không cho Pha đi theo sẽ bị phát hiện nên giả vờ đồng ý. Tuy nhiên, khi đến TX Gò Công thì Trung ghé vào quán ăn kêu Pha “ăn uống gì gọi để Trung chạy đi công việc một chút sẽ quay lại”.

Sau đó, Trung chạy xe đến tiệm cầm đồ ở Khu phố 2 (Phường 3- TX Gò Công) cầm được 5 triệu đồng. Trung dùng 4 triệu đồng trả cho chủ tiệm để chuộc xe gắn máy hiệu Yamaha đã cầm trước đó, còn 1 triệu đồng Trung tiêu xài cá nhân.

Sau khi bị Trung lừa bỏ tại quán ăn, Pha chờ mãi không thấy Trung quay lại mới sinh nghi nên điện thoại báo cho anh Tấn biết. Phát hiện mất tài sản, vợ chồng anh Tấn đã đến cơ quan công an trình báo. Kết luận định giá xe gắn máy Trung lấy trộm của anh Tấn trị giá 15,6 triệu đồng. Tài sản đã được thu hồi trả bị hại.

Do hành vi của Lê Thành Trung đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trung. Đối với Nguyễn Văn Châu Pha, không biết việc Trung lấy trộm xe, đến khi phát hiện sự việc đã báo cho bị hại nên không bị xử lý.

Hành vi lợi dụng lúc vợ chồng anh Tấn say rượu bỏ tài sản không ai trông coi, lén lút lấy xe đem cầm của Trung đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương.

Bản thân Trung có 2 tiền án tội trộm và cướp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt chưa được xóa án lại tiếp tục vi phạm, thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” nên cần xử mức án nghiêm khắc để răn đe. Do đó, sáng 24/2/2020, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Lê Thành Trung 3 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 2-7 năm.

DIỄM PHƯỢNG