Trộm xe đi bán gặp công an

Cập nhật, 14:02, Thứ Ba, 07/01/2020 (GMT+7)

Thấy người thanh niên say rượu nằm ngủ cạnh xe gắn máy có gắn sẵn chìa khóa, Dương Thành Chừng (SN 1994- trú Khóm 4, phường Thành Phước- TX Bình Minh) liền lấy xe chạy đi tìm chỗ bán thì bị công an phát hiện bắt quả tang.

Dương Thành Chừng là đối tượng nghiện ma túy đã bị Công an phường Thành Phước và phường Đông Thuận phạt hành chính về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy” và “trộm cắp tài sản” nhưng chưa chấp hành.

Khoảng 0 giờ ngày 16/7/2019, Chừng đang ở cùng bạn gái tại nhà trọ thì Nguyễn Minh Cảnh (SN 1992- ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) gọi điện bảo “một lát đi công chuyện”.

Chừng ngầm hiểu Cảnh rủ đi trộm nên nhận lời rồi đi bộ ra khu vực nhà lồng chợ xã Mỹ Hòa gặp Cảnh và Lê Văn Nhân (SN 1998- trú ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa). Tại đây, cả 3 bàn bạc cùng vào khu vực xã Thuận An bắt trộm gà bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Sau đó, Cảnh điều khiển xe gắn máy chở Chừng và Nhân vào xã Thuận An nhưng không bắt được gà nên chạy xe quay về hướng chợ Bình Minh. Ngang sân bóng đá cỏ nhân tạo xã Thuận An, Chừng thấy anh Bùi Bình Vương (SN 1996- trú ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An) say rượu dựng xe gắn máy nằm ngủ cặp lề đường, chìa khóa vẫn còn gắn trên xe.

Chừng nảy sinh ý định trộm nên kêu Cảnh chở Nhân về trước rồi một mình đi đến chỗ anh Vương nằm. Chừng lục lấy điện thoại di động trong túi anh Vương rồi dẫn xe mở khóa chạy đến khu vực khóm Đông Bình A (phường Đông Thuận) gặp một thanh niên tên Hiền (không rõ họ tên, địa chỉ) đổi điện thoại vừa trộm lấy 300.000đ ma túy đá và 100.000đ tiền mặt để đổ xăng.

Sau đó, Chừng mang ma túy về nhà Cảnh cùng Nhân, Cảnh và bạn gái sử dụng chung. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, Chừng điều khiển xe trộm được định qua TP Cần Thơ bán nhưng vừa đến cổng Khu công nghiệp Hoàng Quân thì bị công an kiểm tra bắt giữ cùng tang vật.

Kết luận định giá xe gắn máy trị giá 5,7 triệu đồng, điện thoại di động trị giá hơn 2,5 triệu đồng, tổng tài sản Chừng lấy trộm của anh Vương trị giá hơn 8,2 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Chừng khai nhận vào ngày 8/7/2019, Chừng có thuê xe của một người chạy xe ôm đi từ phường Đông Thuận đến Đường tỉnh 908 thuộc xã Phú Thịnh (Tam Bình). Trên đường đi, Chừng dùng vật nhọn khống chế người chạy xe ôm cướp xe gắn máy biển số 64X1-9580 cùng với một số giấy tờ liên quan.

Hiện Công an TX Bình Minh đã chuyển hồ sơ vụ cướp nói trên cho Công an huyện Tam Bình điều tra xử lý theo thẩm quyền. Riêng hành vi trộm xe, điện thoại đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Dương Thành Chừng.

Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Chừng đã lợi dụng lúc bị hại say rượu lén lấy trộm xe, điện thoại đem bán. Trước đó, Chừng cũng đã 2 lần bị phạt hành chính về hành vi trộm cắp và sử dụng trái phép chất ma túy, chưa chấp hành lại tiếp tục vi phạm.

Bản thân Chừng ý thức được việc làm trên là sai nhưng không chịu lao động để có nguồn thu nhập chân chính, cứ lén lút trộm tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương nên cần có mức phạt tương xứng để răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Dương Thành Chừng 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối với Nguyễn Minh Cảnh và Lê Văn Nhân không biết và không có bàn bạc với Chừng về việc trộm xe, điện thoại của anh Vương nên không có cơ sở xử lý.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” hoặc “đã bị kết án chưa được xóa án tích”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG