Đề phòng trộm điện thoại ở bệnh viện

Cập nhật, 06:06, Thứ Tư, 08/05/2019 (GMT+7)

Lợi dụng bệnh nhân và người nuôi bệnh để tài sản sơ hở, các đối tượng xấu đã trà trộn vào bệnh viện thực hiện nhiều vụ “chôm” điện thoại nên mọi người cần đề cao cảnh giác.

Trộm trong vỏ bọc bệnh nhân

Do bị bệnh nên Nguyễn Thanh Hùng (SN 1994, trú ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, huyện Càng Long- Trà Vinh) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long điều trị. Trong số các bệnh nhân cùng nằm điều trị với Hùng tại phòng 603 có chị Trần Thị Trâm Anh (SN 1995, trú ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh- Long Hồ).

Khoảng 2 giờ sáng 19/11/2018, Hùng dậy đi vệ sinh thì thấy trên giường của chị Anh có để điện thoại Samsung J2 Prime đang sạc pin liền nảy sinh ý định trộm.

Sau khi đi vệ sinh xong, Hùng đến rút dây sạc lấy điện thoại bỏ vào túi quần đi ra khỏi phòng thì bị chị Anh phát hiện tri hô. Lập tức, Hùng bị bảo vệ bệnh viện bắt giữ giao Công an Phường 4.

Kết luận định giá điện thoại Samsung J2 Prime Hùng lấy trộm kèm tờ tiền mệnh giá 1.000 Won trong ốp lưng trị giá gần 1,4 triệu đồng. Tài sản đã được thu hồi trả bị hại.

Qua làm việc, Hùng khai mục đích trộm điện thoại để bán lấy tiền tiêu xài. Tiến hành xác minh nhân thân của Hùng, công an phát hiện Hùng đã 2 lần bị Công an xã Huyền Hội phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và vừa bị TAND huyện Càng Long phạt 9 tháng tù giam tội trộm. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Hùng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Sau khi bị khởi tố, Hùng bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, đến ngày 18/2/2019 thì bắt được Hùng.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 6/5/2019, Hùng đã thành khẩn nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải nhưng vì chưa được xóa án lại tái phạm nên HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Hùng 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Giả làm người nuôi bệnh để "chôm" điện thoại

Trước đó, tại tầng 7 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Thanh Phong (SN 1962, trú Khu phố 4, phường Phước Bình, Quận 9- TP Hồ Chí Minh) là đối tượng chuyên trộm cắp, vừa chấp hành xong bản án 1 năm tù giam tội trộm đã giả làm người nuôi bệnh vào nằm ngủ ngoài hành lang bệnh viện. 

Đến khoảng 2 giờ 30 sáng 24/6/2018, Phong thức dậy lẻn vào phòng 704 thấy chị Nguyễn Thị Nhị Thảo (SN 1984, trú ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách- Bến Tre) nằm ngủ, cạnh bên có để điện thoại Samsung liền lấy bỏ vào túi quần rồi nhanh chóng đi ra nhưng mới tới cửa phòng thì bị chị Thảo phát hiện tri hô. Phong bỏ chạy đến cổng bệnh viện thì bị bảo vệ bắt giữ cùng tang vật.

Kết luận định giá điện thoại Samsung trị giá 960.000đ. Tuy tài sản lấy trộm trị giá dưới 2 triệu đồng nhưng do Phong có nhân thân không tốt, đã 8 lần đi tù tội trộm và trốn khỏi nơi giam giữ, chưa được xóa án lại tiếp tục vi phạm nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và HĐXX của TAND TP Vĩnh Long vừa tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Thanh Phong 1 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tương tự, sáng 5/7/2018, đối tượng Nguyễn Tấn Phát (SN 1980, trú ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh- Tam Bình) khi vào Bệnh viện TX Bình Minh tìm thăm người quen đã lén lấy điện thoại hiệu Oppo đang sạc pin của bà Nguyễn Thị Lệ (ở ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) nhưng vừa ra khỏi phòng thì bị phát hiện.

Kết luận định giá điện thoại và cục sạc dự phòng Phát lấy cắp trị giá hơn 2,1 triệu đồng.

Được biết trước đó, Phát đã bị Công an huyện Tam Bình phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp. Sau đó, Phát tiếp tục trộm nên bị Công an huyện Tam Bình khởi tố.

Trong thời gian tại ngoại phục vụ công tác điều tra, Phát vào Bệnh viện TX Bình Minh trộm điện thoại nên tiếp tục bị truy tố ra tòa và HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Tấn Phát 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” hoặc “đã bị kết án chưa được xóa án tích”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG