Bắt gọn nhóm chuyên giật điện thoại trong túi quần phụ nữ

Cập nhật, 09:51, Thứ Năm, 15/11/2018 (GMT+7)

Các đối tượng thường áp sát phụ nữ đi xe máy rồi giật điện thoại trong túi quần nạn nhân

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Hoài Hận (SN 1998), Nguyễn Hoàng Em (SN 1998 - đều ngụ huyện Chợ Mới) và Nguyễn Văn Nhã (SN 1999; ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nhóm chuyên giật điện thoại trong túi quần phụ nữ. Ảnh do Công an cung cấp.
Nhóm chuyên giật điện thoại trong túi quần phụ nữ. Ảnh do Công an cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên Em và Hận rủ nhau đi tìm những phụ nữ chạy xe máy trên đường có mang nhiều tài sản hoặc điện thoại để trong túi quần nhưng lộ ra ngoài.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 9/11, đến khu vực ấp Thị 2, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, cả hai phát hiện chị Lê Thị Thùy Linh (ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới) điều khiển xe máy chạy cùng chiều có để điện thoại di động trong túi quần lộ ra ngoài.

Em cho xe chạy nhanh áp sát giật chiếc điện thoại của nạn nhân rồi tăng ga tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo của người bị hại, lực lượng chức năng nhanh chóng truy bắt Em và Hận trong chiều cùng ngày. Lực lượng chức năng cũng bắt khẩn cấp thêm đối tượng liên quan là Nhã khi tên này đang lẩn trốn tại nhà của Em.

Tại cơ quan công an, cả nhóm của Em khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp giật tài sản tại khu vực thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới và tỉnh Bình Dương.

Theo NLĐO