Thẩm lậu ma túy vào cơ sở cai nghiện

Cập nhật, 05:11, Thứ Năm, 19/04/2018 (GMT+7)

 

Bị cáo Nguyễn Hoàng Phương (áo thun trắng) tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/4/2018.
Bị cáo Nguyễn Hoàng Phương (áo thun trắng) tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/4/2018.

Không biết chữ, không nghề nghiệp, nghiện ma túy và bị bắt vào cơ sở cai nghiện, Nguyễn Hoàng Phương tìm cách bỏ trốn ra ngoài mua ma túy sử dụng. Khi “nhập trại” lần nữa, Phương còn tìm cách tàng trữ ma túy mang vào cơ sở cai nghiện “để dành xài”.

Ngày 17/4/2018, tại Cơ sở Cai nghiện ma túy (ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc- Tam Bình), TAND huyện Tam Bình xét xử lưu động vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Hoàng Phương (tự Mèo, SN 1987, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng- TP Cần Thơ), bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Bình truy tố tội danh trên theo điểm C, khoản 1, Điều 194, Bộ luật Hình sự.

Phương bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2014. Đến tháng 1/2017, Phương bị TAND TX Bình Minh quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính bằng cách đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời hạn 18 tháng tại Cơ sở Cai nghiện ma túy (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long) nhưng chỉ được hơn 8 tháng thì trốn khỏi cơ sở.

Không từ bỏ được “nàng tiên nâu”, ngày 4/12/2017, Phương đến TP Vĩnh Long mua 2 tép ma túy (heroin) với giá 240.000đ của một phụ nữ không rõ danh tính, địa chỉ, sau đó chia phần ra sử dụng, số còn lại Phương tiếp tục chia ra làm 3 phần và bọc lại bằng giấy bạc.

Phương tiếp tục đem 3 gói ma túy và 2 ống kim tiêm giấu vào đôi dép đang mang rồi đến Cơ sở Cai nghiện ma túy trình diện.

Mặc dù đã qua khâu kiểm tra nhưng cán bộ cơ sở không phát hiện mà để Phương thẩm lậu ma túy trót lọt vào cơ sở. Đến tối cùng ngày, khi Phương mang số ma túy trên ra sử dụng tại Phòng chăm sóc đặc biệt số 1 của cơ sở thì bị phát hiện.

Tại kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh), chất bột màu trắng chứa trong 3 gói giấy bạc thu giữ được là ma túy có trọng lượng 0,2943g, loại heroin.

Phương từng có 2 tiền sự, bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Cần Thơ) xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và bị TAND TX Bình Minh xử phạt hành chính bằng cách đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

Phương cũng từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, bị TAND quận Cái Răng xử phạt 1 năm tù, chấp hành án xong hồi năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa nộp án phí.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 17/4/2018, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, không những gây tác hại đến bản thân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả cai nghiện ma túy tại cơ sở và tình hình an ninh trật tự địa phương.

Từ ngày 1/9/2017 đến 28/2/2018, Cơ sở Cai nghiện ma túy đã phát hiện 7 vụ thẩm lậu ma túy, tăng 6 vụ so cùng kỳ. Do đó, hành vi của bị cáo rất dễ gây tâm lý đám đông, khiến các học viên khác cũng tìm cách thẩm lậu ma túy vào cơ sở để sử dụng.

Bị cáo tái phạm nhiều lần nên được xem là tình tiết tăng nặng, nhưng trong quá trình điều tra, truy tố và tại tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Phương 2 năm 6 tháng tù, tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH-TUYẾT NGA